Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 cộng đồng kỷ lục ngày 14/7

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 cộng đồng trong ngày 14/7 cao kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020 đến nay, với 2.924 ca, chủ yếu ở TP HCM.

Trong số các ca nhiễm mới, có 2.509 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa; 415 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mỗi ngày. Tổng số ca nhiễm từ cuối tháng 4/2021 đến nay là 33.858 ca, ở 58 tỉnh, thành.

TP HCM hôm qua ghi nhận 2.229 ca, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư (từ 27/4) đến nay lên 18.802 ca, cao nhất cả nước. Hôm qua, cả nước có thêm 6 bệnh nhân mắc bệnh lý nền tử vong. Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận 138 ca tử vong.

Để tránh quá tải cho các bệnh viện, Bộ Y tế hướng dẫn giám sát cách ly F0 không triệu chứng tại nhà. Thứ nhất, F0 không có triệu chứng đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế, có thể cho xuất viện vào ngày thứ 10 khi có kết quả hai mẫu xét nghiệm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24h) bằng PCR âm tính; hoặc tải lượng virus thấp. Những người này tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày.

Thứ hai, F0 phát hiện tại cộng đồng (kết quả xét nghiệm PCR dương tính), không có triệu chứng lâm sàng, tải lượng virus thấp thì đưa vào cơ sở y tế cách ly, theo dõi. Sau 24h, làm lại xét nghiệm, nếu F0 tiếp tục có tải lượng virus thấp hoặc kết quả âm tính sẽ được xuất viện và giám sát y tế tại nhà 14 ngày.

Thứ ba, F0 đủ tiêu chuẩn xuất viện, trong thời gian tự theo dõi tại nhà, nếu tái dương tính thì không cần cách ly tại bệnh viện.

Bộ Y tế cũng hướng dẫn cách ly F1 tại nhà trên toàn quốc, với những điều kiện được nới lỏng hơn trước đây. Về nhà ở, ngoài nhà riêng lẻ (biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập), ngành y tế đã bổ sung những F1 có căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư cũng được cách ly tại nhà.

Về thời gian cách ly F1 tại nhà, Bộ Y tế điều chỉnh từ 28 ngày xuống còn 14 ngày. Người đã cách ly tập trung 7 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính thì cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Hà Nội hôm qua ghi nhận thêm bốn ca dương tính Covid-19, gồm hai phụ nữ làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long; hai ca nghi nhiễm còn lại đều ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai.

Từ 6h sáng 14/7, Hà Nội lập 22 chốt kiểm soát người ra vào thành phố. Các chốt sẽ kiểm soát phương tiện vận tải, ôtô vào thành phố (với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy) qua việc đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống Covid-19 trên xe. Cán bộ tại chốt có thể đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội.

Các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắc Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam được yêu cầu quay đầu, không di chuyển vào Hà Nội.

Bộ Y tế sáng 15/7 ghi nhận 805 ca dương tính nCoV, gồm 801 ca trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

805 ca mới từ số 37435-38239. Trong đó, 801 ca ghi nhận tại: TP HCM 603 ca, Đồng Nai 72, Đồng Tháp 36, Phú Yên và Khánh Hòa đều 18, Bà Rịa - Vũng Tàu 17, Hà Nội 11, Hưng Yên 10, An Giang 8, Ninh Thuận 7, Đăk Nông một. Trong số này, 725 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 76 ca đang điều tra dịch tễ.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 19.405, Đồng Tháp 818, Hà Nội 557, Phú Yên 542, Đồng Nai 443, Khánh Hòa 277, Hưng Yên 191, An Giang 104, Bà Rịa - Vũng Tàu 101, Ninh Thuận 26, Đăk Nông 4.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 34.659, ghi nhận ở 58 tỉnh thành. 12 tỉnh gồm Bắc Kạn, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

9 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

PV (t/h)

Sáng 15/7, cả nước thêm 805 người mắc COVID-19 Sáng 15/7, cả nước thêm 805 người mắc COVID-19
Bệnh nhân COVID-19 xuất viện sau 10 ngày, không quan tâm tái dương tính Bệnh nhân COVID-19 xuất viện sau 10 ngày, không quan tâm tái dương tính
Công ty CP Green i-Park ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 Công ty CP Green i-Park ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19
/ Nghề nghiệp & Cuộc sống