Trưa 17/8, Hà Nội công bố 41 ca dương tính SARS-CoV-2

Trưa 17/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin 41 người nhiễm SARS-CoV-2, gồm 6 công nhân xây dựng ở Hà Đông.

Trong 41 người mới ghi nhận thì 8 ca tại cộng đồng và 33 tại khu cách ly, đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

8 ca ghi nhận tại cộng đồng

Nữ, 45 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, bệnh nhân tiếp xúc với F0, ngày 16/8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 17/8 kết quả dương tính.

Nữ, 32 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (con) của ca COVID-19. Ngày 10/8, bệnh nhân cùng mẹ đi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng theo yêu cầu của phường. Ngày 16/8, sau khi mẹ có xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

Nam, 64 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (chồng) của ca COVID-19. Bệnh nhân bị biến chứng tiểu đường, mới phải đi bệnh viện điều trị cách đây khoảng 2 tháng, phải tháo ngón nên sau khi ra viện chỉ ở nhà không ra ngoài. Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nữ, 64 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (vợ) của ca COVID-19 (nhà chỉ có 2 vợ chồng). Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nam, 45 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (con trai) của ca COVID-19. Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Hai bệnh nhân: Nam, 10 tuổi và nam, 12 tuổi, ở Đại Áng, Thanh Trì. Cả hai bệnh nhân đều là F1 của ca COVID-19, ngày 16/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả dương tính.

Nữ, 30 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 của ca COVID-19, ngày 16/8 được lấy mẫu lần 1, kết quả dương tính.

33 trường hợp tại khu cách ly

6 bệnh nhân: Nữ, 28 tuổi; Nam, 24 tuổi; Nam, 44 tuổi; Nam, 40 tuổi; Nam, 36 tuổi và nam, 21 tuổi.

Các bệnh nhân ở Quang Trung, Hà Đông, là công nhân xây dựng được cách ly từ ngày 5/8 và được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 16/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các bệnh nhân còn lại gồm 18 bệnh nhân nữ và 9 bệnh nhân nam, đều là F1 hoặc sống trong khu vực cách ly, đã được phong toả.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.306 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.232, số ca được cách ly là 1.074.

Trưa 17/8, Hà Nội công bố 41 ca dương tính SARS-CoV-2

PHẠM QUÝ

Sàng lọc khu vực nguy cơ cao, Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 Sàng lọc khu vực nguy cơ cao, Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2
Thêm 21 ca mới, Hà Nội có 2.149 người nhiễm SARS-CoV-2 từ ngày 27/4 Thêm 21 ca mới, Hà Nội có 2.149 người nhiễm SARS-CoV-2 từ ngày 27/4
Hà Nội khẩn tìm người liên quan lò mổ Minh Hiền sau 2 ca dương tính SARS-COV-2 Hà Nội khẩn tìm người liên quan lò mổ Minh Hiền sau 2 ca dương tính SARS-COV-2

/ vtc.vn