Thực hư hình ảnh 'thi thể bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM'

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam chính thức xác nhận hình ảnh "xác chết do Covid-19" đang chia sẻ trên mạng xã hội Facebook không phải ở TP HCM.

Ngày 18/7, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin về hình ảnh liên quan đến dịch Covid-19 được lan truyền những ngày gần đây trên mạng xã hội.

Trong hình, nhiều thi thể được bọc trong lớp nylon, đặt trên sàn một căn phòng lớn, bên cạnh có nhân viên y tế đang xử lý.

Thực hư hình ảnh 'thi thể bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM'

Hình ảnh được chia sẻ kèm nội dung đây là các bệnh nhân đã qua đời vì Covid-19 ở TP.HCM.

Trên thực tế, bức hình trên được ghi nhận tại Indonesia, không phải tại Việt Nam.

Bài đăng thu hút nhiều người dùng đăng tải lại, bình luận, tạo hiệu ứng xấu, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin tức giả mạo trên.

Vụ việc sẽ được Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện tin giả, người dân có thể phản ánh tại địa chỉ tingia.gov.vn. hoặc gọi đến số 18008108 để báo cáo.

Theo Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người nào có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính 10-20 triệu đồng.

Đến sáng 19-7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.015 ca bệnh Covid-19 mới, riêng TP HCM 1.535 ca. Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 32.926, Bình Dương 2.859, Bắc Ninh 1.693, Đồng Tháp 1.326, Đồng Nai 903, Phú Yên 727, Hà Nội 639, Vĩnh Long 379, Quảng Ngãi 212, Bến Tre 194, Bà Rịa - Vũng Tàu 182, An Giang 124, Vĩnh Phúc 107, Trà Vinh 65, Sóc Trăng 64, Thái Bình 31, Hậu Giang 31, Gia Lai 15, Lào Cai 9, Quảng Nam 7.

Theo Bộ Y tế, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 52.164, ghi nhận ở 58 tỉnh thành. 12 địa phương gồm Bắc Kạn, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Bên cạnh đó, 9 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tổng số ca được điều trị khỏi 10.667.

PV (th)

Anh và Singapore sống chung với COVID-19 như nào? Anh và Singapore sống chung với COVID-19 như nào?
Ca mắc COVID-19 tăng đột biến, quan chức y tế Mỹ cảnh báo người chưa tiêm chủng Ca mắc COVID-19 tăng đột biến, quan chức y tế Mỹ cảnh báo người chưa tiêm chủng
Sáng 19/7, cả nước thêm 2.015 ca COVID-19 Sáng 19/7, cả nước thêm 2.015 ca COVID-19
/ Nghề nghiệp và cuộc sống