Kinh tế 24h
21/12/2020 20:57Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục 1.000 tỷ USD
Thông báo hôm nay của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết tổng chi ngân sách sẽ tăng khoảng 3,8% lên 106.600 tỷ yen (1.000 tỷ USD) cho năm tài chính tới. Chi cho an sinh xã hội sẽ chiếm khoảng 54%. Nước này cũng sẽ dành ra một khoản để trả nợ và hỗ trợ các chính quyền địa phương.
Đầu tháng này, chính quyền Thủ tướng Yoshihide Suga cũng công bố gói kích thích hơn 700 tỷ USD. Một phần tài chính cho gói này sẽ được lấy từ ngân sách năm tới. Gói kích thích này nhằm kiềm chế đại dịch và hỗ trợ nền kinh tế chuyển dịch sang giai đoạn hậu Covid.
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong một cuộc họp báo tại Tokyo hôm 4/12. Ảnh: Reuters |
Mục tiêu đầu tiên hiện rất cấp thiết, do số ca nhiễm mới tại Nhật Bản đã vượt kỷ lục 3.000 ca mỗi ngày. Riêng Tokyo ghi nhận thêm hơn 700 trường hợp vào thứ 7 tuần trước. Thủ tướng Suga buộc phải tuyên bố ngừng chương trình hỗ trợ du lịch mà ông từng thúc đẩy. Việc này khiến ông mất một công cụ hữu hiệu để kích thích nền kinh tế đang bị cảnh báo quay lại thời kỳ suy thoái.
Để đối phó đại dịch, Nhật Bản đang ngày càng đẩy cao núi nợ vốn đã ở mức lớn nhất trong nhóm nước phát triển. Dù các chi phí cho y tế và lương hưu từ lâu vẫn tăng đều do dân số già đi, Covid-19 đã buộc chính phủ này tăng tốc phát hành nợ mới lên mức kỷ lục năm nay.
Cuối tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thông báo vẫn tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, đồng thời gia hạn chương trình đối phó đại dịch thêm 6 tháng. Cơ quan này cũng khiến thị trường ngạc nhiên khi cam kết xem xét lại nhưng sẽ không cải tổ hoàn toàn các chính sách. Điều này khiến các nhà kinh tế học và nhà đầu tư phải tiếp tục đồn đoán về các thay đổi có khả năng xảy ra.
Về nguồn thu ngân sách năm tới, Nhật Bản lên kế hoạch tiếp tục phát thành trái phiếu. Chính phủ Nhật Bản cũng không dự báo ngân sách sẽ cân bằng trong thập kỷ này.
Hà Thu (theo Bloomberg)
- Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay đến sáng sớm mai vào Biển Đông (15:20)
- Ai chịu tác động mạnh nhất sau cú sốc buôn lậu kim cương? (15:01)
- Trào lưu xoay, vặn cổ giảm đau vai gáy: Dân công sở có thể bị tai biến sau tiếng 'rắc' (40 phút trước)
- Chuyên gia dự báo diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội từ nay đến cuối năm 2026 (58 phút trước)
- Trừ điểm Giấy phép lái xe: Giải pháp giúp người dân nâng cao ý thức điều khiển phương tiện (1 giờ trước)
- Á hậu Việt gây xôn xao khi ném gạch vào nhà dân lên tiếng giải thích (1 giờ trước)
- Thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 diễn bikini gây tranh cãi, Ban tổ chức nói gì? (3 giờ trước)
- Quyết định táo bạo của thành viên nhóm nhạc Việt có MV trăm triệu view (4 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam mở màn ASEAN Cup 2026: Ba điểm là mệnh lệnh (4 giờ trước)
- Chủ nhân HCV Olympic Toán quốc tế: Tự học không quá 2 tiếng liên tục, ngủ đủ giấc (5 giờ trước)
