Nghi vấn đầu độc cháu nội tại Thái Bình: Bà nội là bác sĩ sản khoa

Đối tượng nghi vấn đầu độc cháu nội bằng sữa có chứa thuốc độc hiện là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Liên quan đến nghi vấn bà nội dùng thuốc độc (thuốc diệt chuột) đầu độc cháu 11 tháng tuổi, ngày 4.8, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, bà nội của cháu bé) lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Chính quyền xã Tân Bình cũng xác nhận đã nắm được vụ việc trên. Thông tin về đối tượng trên, chính quyền địa phương cho biết bà Chử Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, lấy chồng ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư (Thái Bình). Sau đó, gia đình bà Lệ mua nhà sinh sống tại thôn Tú Linh xã Tân Bình, TP.Thái Bình. Hiện bà Lệ đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình). Chồng bà Lệ hiện cũng công tác tại huyện Vũ Thư.

Tại nhà riêng ở thôn Tú Linh, bà Lệ mở phòng khám Tân Bình (chuyên khoa Sản). Tuy nhiên, từ sau sự việc xảy ra, phòng khám của bà Lệ đang đóng cửa.

Cũng theo chính quyền xã Tân Bình, vợ chồng con trai bà Lệ sống tại Hà Nội, cháu L.T.D.M (sinh 16.9.2019, cháu nội của bà Lệ) sinh non, bị bại não và hở hàm ếch. Trong thời gian cháu M. về nhà ông bà tại thôn Tú Linh thì xảy ra sự việc.

Theo đó, bà Chử Thị Mỹ Lệ được cho là đã dùng thuốc độc bỏ vào sữa cho cháu L.T.D.M (11 tháng tuổi) uống. Trong quá trình khám xét tại nơi ở của bà Lệ tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình (TP.Thái Bình), cơ quan điều tra đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dở.

Hiện, cháu M đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã qua cơn nguy kịch.

Đặng Luân - Mai Chi

Tuyên tử hình nữ bị cáo giết người bằng trà sữa có chất độc xyanua Tuyên tử hình nữ bị cáo giết người bằng trà sữa có chất độc xyanua
Chi cục trưởng thi hành án chết do uống rượu có cyanua Chi cục trưởng thi hành án chết do uống rượu có cyanua
/ laodong.vn