Miền Bắc chiều tối mưa to, Trung Bộ ngày oi nóng

Dự báo cho thấy, các tỉnh miền Bắc sẽ tập trung mưa to đến rất to về chiều tối với lượng mưa có nơi trên 50mm, cảnh báo ngập úng do mưa. Thủ đô Hà Nội ban ngày trời vẫn còn nắng nóng nhưng không quá oi bức.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (25/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: Tà Gia (Lai Châu) 56.4mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 96.2mm, Quí Quân (Tuyên Quang) 82.6mm, Tân Thịnh (Yên Bái) 68.4mm, Tiên Sơn (Bắc Giang) 60.0mm, Đoài Dương (Cao Bằng) 59.8mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 51.2mm…

mua_to-1693002974571
Mưa to đến rất to diễn ra về chiều tối ở miền Bắc.

Dự báo, ngày và đêm nay (26/8), mưa rào và giông tiếp tục diễn ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm).

Từ đêm 27 - 28/8, Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 150mm/ đợt.

Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thời tiết ba miền ngày thứ bảy (26/8), Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi; vùng núi và trung du có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ.

Theo CAND