Thể thao
24/01/2026 02:35U23 Thái Lan thất bại liên tiếp, Madam Pang nêu ý tưởng táo bạo
Bóng đá Thái Lan đang trong cơn khát danh hiệu và chịu áp lực lớn từ dư luận. Sau thất bại của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2024, vòng loại World Cup 2026 tới lượt đội U23 mất huy chương vàng SEA Games 2025 trên sân nhà và bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á 2026.
Trong phiên giải trình trước Ủy ban Olympic quốc gia, Chủ tịch FAT - Nualphan Lamsam (thường gọi Madam Pang) chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan sa sút thời gian qua là do giải VĐQG tăng suất ngoại binh, khiến cầu thủ nội, đặc biệt là cầu thủ trẻ bị co hẹp đất diễn, thường xuyên dự bị.
Ngày 22-1, Chủ tịch FAT Madam Pang đã họp với đại diện 16 CLB chuyên nghiệp Thái Lan và đi tới thống nhất sửa đổi quy định về cầu thủ ngoại tại giải VĐQG.
Theo đó, từ mùa 2026/27, thay vì cho phép đăng ký 7 ngoại binh và không giới hạn cầu thủ Đông Nam Á thì các CLB chỉ được đăng ký tối đa 10 cầu thủ ngoại không phân biệt quốc tịch và cho ra sân tối đa 7 người.
Như vậy, quy định "không giới hạn cầu thủ Đông Nam Á" đã bị xóa bỏ. Điều này tạo cơ hội cho cầu thủ Thái Lan bớt cạnh tranh suất với cầu thủ cùng khu vực, song gia tăng mức độ cạnh tranh với ngoại binh đến từ các nền bóng đá phát triển.
Đáng chú ý, Chủ tịch FAT đề xuất các phương án cải tổ giải U21 quốc gia để sân chơi trẻ quan trọng này "trở nên nghiêm túc, chất lượng và hấp dẫn hơn".
Giải pháp bà Pang đưa ra là tăng số lượng cầu thủ quá tuổi lên 4 người, trong đó cho phép một ngoại binh.
Theo Daily News, đây hiện chỉ là đề xuất sơ bộ của FAT và cần được thảo luận thêm với các đơn vị thành viên để đảm bảo lợi ích tối đa cho cả đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.
Nếu đề xuất này được thông qua, Thái Lan sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đưa cầu thủ quá tuổi và ngoại binh vào giải trẻ, trong bối cảnh các quốc gia khác vẫn duy trì giải thuần túy là sân chơi của cầu thủ nội lứa U21, thậm chí kiểm soát gắt gao vấn đề hồ sơ để tránh gian lận tuổi.
Giới chức bóng đá Thái Lan đang tìm mọi cách để cải thiện chất lượng các đội tuyển trong bối cảnh vị thế số 1 Đông Nam Á gần như chỉ còn là hoài niệm, trước sự vùng lên mạnh mẽ của Việt Nam (đương kim vô địch AFF Cup, U23 Đông Nam Á, SEA Games) hay Indonesia (vào vòng loại thứ tư World Cup)...
- Bí ẩn nơi duy nhất lợp ngói đen trong Tử Cấm Thành Trung Quốc toàn mái ngói vàng (12/04/26 21:12)
- Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17 (12/04/26 20:12)
- Thủ môn ghi bàn, tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia (12/04/26 20:09)
- Tàu cá va vào bãi đá ngầm, 12 ngư dân cầu cứu giữa biển Đà Nẵng (12/04/26 19:07)
- VN-Index thoát 'đáy', nhà đầu tư nên bỏ tiền vào nhóm cổ phiếu nào? (12/04/26 16:48)
- 'Thiên đường nghỉ dưỡng’ 13.000 tỷ ở Gia Lai: Vẽ đẹp như mơ, giờ vẫn dang dở (12/04/26 16:41)
- Có gì đặc biệt ở chiếc vợt pickleball giá 5 triệu đồng do Trump Store mở bán? (12/04/26 16:23)
- Trung Quốc phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Iran (12/04/26 14:33)
- Nhân chứng kể phút bất lực nghe kêu cứu trong vụ cháy ở TP.HCM, 2 người tử vong (12/04/26 13:26)
- Siêu El Nino là gì, liệu có 'tái xuất' trong năm 2026? (12/04/26 13:20)