Hai tàu hộ vệ Nhật Bản thăm cảng Cam Ranh

Ngày 14/6, hai tàu hộ vệ của Nhật Bản đã đến thăm cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) và tham gia các hoạt động xã hội.

Theo đó, hai tàu hộ vệ mang tên Izumo và Murasame của lực lượng tự vệ biển Nhật Bản, cùng 600 sỹ quan, thuỷ thủ, do Chuẩn Đô đốc Hiroshi Egawa - Chỉ huy Biên đội tàu hộ vệ số 1 làm trưởng đoàn, đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 4 ngày, từ 14-17/6

hai tau ho ve nhat ban tham cang cam ranh

Hai tàu hộ vệ Nhật Bản cập cảng quốc tế Cam Ranh ngày 14/6.

Dịp này, đoàn sẽ đến chào xã giao với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng thời, tham gia các hoạt động giao lưu với cán bộ, chiến sĩ vùng 4 Hải quân và biểu diễn võ thuật tại TP.Nha Trang.

hai tau ho ve nhat ban tham cang cam ranh

Các sỹ quan và thủy thủ trên tàu hộ vệ Murasame. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Tàu hộ vệ trực thăng Izumo dài 248m, chiều ngang 38m, lượng giãn nước hơn 19.500 tấn.

Tàu hộ vệ Murasame dài 151m, ngang 17,4m, có lượng giãn nước 4.550 tấn.

hai tau ho ve nhat ban tham cang cam ranh

Đoàn sĩ quan, thủy thủ Nhật Bản sẽ đến chào xã giao và tham gia các hoạt động tại Khánh Hòa.

Chuyến thăm của đoàn Nhật Bản góp phần thúc đẩy chương trình hợp tác với Hải quân Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói chung.

Được biết, trong năm 2018, hai bên đã thực hiện chương trình giao lưu với các đơn vị tàu ngầm.

Hồi tháng 9 năm ngoái, tàu ngầm huấn luyện Kuroshio của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cũng đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày.

hai tau ho ve nhat ban tham cang cam ranh

Đường bay thẳng đầu tiên từ Bangkok đến Cam Ranh

Mỗi tuần sẽ có 4 chuyến đưa khách từ Thái Lan tới thành phố biển của Việt Nam sau 2 giờ bay.

hai tau ho ve nhat ban tham cang cam ranh

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh

Thực hiện chương trình làm việc của HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh ...