Hà Nội dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4

Hà Nội vừa thông báo dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4 để phòng dịch COVID-19.

Tối 29/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản chỉ đạo khẩn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phúc tạp, đặc biệt ngày 29/4, cả nước ghi nhận 7 ca dương tính với COVID-19 tại cộng đồng (Hà Nam 5, Hà Nội 1, TP.HCM 1).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, quán game từ 0h ngày 30/4.

Hà Nội dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4 - 1
Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa quán bar, karaoke, vũ trường từ 0h ngày 30/4.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành của TP Hà Nội cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố; tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

UBND TP Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung, đặc biệt là khu cách ly tại khách sạn; Tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây từ khu cách ly cộng đồng.

Đối với Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã ,cần khẩn trương thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm nhanh theo công thức 4-6 của Ban Chỉ đạo TP Hà Nội quy định.

Bộ Y tế công bố 4 ca COVID-19, 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Hà Nội, Hưng Yên Bộ Y tế công bố 4 ca COVID-19, 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Hà Nội, Hưng Yên

Sáng 30/4, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca COVID-19 mới, trong đó có 3 ca lây nhiễm ...

Hà Nội tạm dừng các lễ hội, phố đi bộ Hồ Gươm để phòng dịch COVID-19 Hà Nội tạm dừng các lễ hội, phố đi bộ Hồ Gươm để phòng dịch COVID-19

Đề phòng nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có công văn yêu cầu tạm dừng tổ chức các ...

/ vtc.vn