GĐ bệnh viện chết trong phòng làm việc: Cuộc gọi bất thành

Sau khi gọi điện thoại không được, một số người lên phòng làm việc của bác sĩ Soạn thì phát hiện ông đã tử vong ngay trên giường ngủ.
 

Liên quan đến thông tin giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên đột tử tại phòng làm việc, ngày 21/8, trao đổi với báo Đất Việt, một phó giám đốc bệnh viện xác nhận thông tin.

Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên đó là ông Đào Văn Soạn (58 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Ông Đào Văn Soạn, Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên

Theo đó, vào sáng cùng ngày, bệnh viện thực hiện giao ban đầu tuần, các y bác sĩ của các phòng khoa không thấy giám đốc bệnh viện xuất hiện.

Nhiều cán bộ liên lạc qua điện thoại, chỉ nghe tiếng chuông mà không thấy trả lời. Một số người lên phòng gọi cửa nhưng không thấy ông Soạn trả lời. Nghi có việc bất thường, mọi người mở cửa thì thấy ông Soạn đã tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng làm việc.

Được biết, trước khi phát hiện sự việc, ông Soạn đã thực hiện ca trực lãnh đạo bệnh viện đến rạng sáng ngày 21/8.

Theo nhiều người thân quen, ông có tiền sử tiểu đường và tăng huyết áp.

Ông Đào Văn Soạn là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II; ông là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên.

Về việc này, ông Mưu Anh Tuấn, đội trưởng đội điều tra công an huyện Sông Công cho biết, hiện cơ quan điều tra công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông Soạn tử vong tại phòng làm việc.

/ Theo Thu Hoài/Báo Đất Việt