Đột phá trong nghiên cứu, Australia tái tạo thành công mẫu virus Corona

Một nhóm các nhà khoa học ở Australia công bố vừa tái tạo thành công mẫu virus Corona từ phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công mẫu virus Corona từ phòng thí nghiệm. Ảnh: Shutterstock

CNA đưa tin từ Sydney cho hay, mẫu virus Corona đầu tiên được tái tạo bên ngoài Trung Quốc bởi Viện nghiên cứu về nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty ở Mebourne là đột phá giúp ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh dịch nguy hiểm trên toàn thế giới.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Peter Doherty cho hay họ sẽ chia sẻ mẫu virus với Tổ chức Y tế thế giới và các phòng thí nghiệm khác trên toàn cầu.

Virus Corona 2019-nCov đang phát triển trong các tế bào Vero E6.

Đây là mẫu virus Corona hoàn chỉnh chứ không chỉ dừng lại ở giải mã trình tự bộ gen như 1 phòng thí nghiệm Trung Quốc công bố gần đây.

“Có được mẫu virus Corona đồng nghĩa với việc chúng tôi thực sự có khả năng xác nhận và chứng thực các phương pháp kiểm chứng, so sánh sự nhạy cảm và đặc điểm của virus này” người đứng đầu phòng thí nghiệm nhận diện virus, ông Julian Druce cho hay.

Mẫu virus Corona do Australia phát triển và tái tạo sẽ được sử dụng để thực hiện các cuộc thử nghiệm kháng thể, cho phép phát hiện virus ở người đang ủ bệnh cũng như góp phần tạo ra vaccine phòng chống virus Corona.

Bảo Châu

Vừa cháy rừng, Australia vừa gánh mưa, lũ quét "trăm năm có một"

Trong khi cháy rừng vẫn hoành hành thì Australia lại hứng chịu lũ quét và mưa lớn "trăm năm mới có một lần".

Cháy rừng Australia: Cơn mưa ngang qua mang theo hy vọng

Sấm sét và mưa lớn quét qua các vùng của bờ biển phía đông Australia vào ngày 16.1 mang đến hy vọng một số đám ...

Bé 6 tuổi ở Mỹ quyên góp 20.000 USD cho động vật ở Australia

Cậu bé Owen Colley, 6 tuổi, sống ở Hingham, Massachusetts, Mỹ, đã làm một việc có ích bằng cách nặn tượng gấu Koala và quyên ...

 

 

/ laodong.vn