Chả biết nói sao!

Cách đây đã lâu con sâu “Đông trùng Hạ thảo” được lan truyền ở Việt Nam như một thứ thần dược. Có người còn bỏ ra hàng nghìn đô lên tận Tây Tạng mua sâu xịn, chính gốc.

cha biet noi sao

Chia sẻ

Đông trùng hạ thảo. Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Tôi cũng thú thực là có đem “quỹ đen” (nhuận bút, không phải lương vì lương hàng tháng đã kính nộp cho bà xã 100% để bà quán xuyến việc gia đình cho mình đi làm báo) để gửi mua chục con. Lọ rượu Trùng - Thảo để trong tủ kính bên cạnh bộ sưu tập “đồ chơi” nhiều tiền. Uống xong cũng chả thấy khỏe hơn.

Hôm nay đọc báo thấy nói ở ta đã có 20 cơ sở nuôi được Trùng Thảo, tức là loại “thần dược” này đã được phổ thông hóa. Đã là phổ thông thì “cà - là - mèng”, như củ khoai, củ sắn.

Với các quan chức, phải có thêm cái Thạc sĩ, Tiến sĩ để in vào các - vi - dít nhìn mới sang. Tiến sĩ VN học, thi, bảo vệ luận án vài năm, hao tiền tốn của. Nhiều vị quan chức còn có tài đi học nước ngoài 10 ngày là lĩnh bằng TS - Kính chào các vị!

Nhớ một lần báo LĐ mở chuyên mục “Viện sĩ, ông là ai?” (mục này là sáng kiến của tôi, cũng như các mục khác tôi “chế” ra như “Chuyện dọc đường”, “Nói hay đừng”, “Tản mạn”...). Các cây bút cả nước hưởng ứng. Có một vị GS-VS đến tận nơi gặp tôi, ông này là bạn cũ đã tha thiết đề nghị: “Ông ơi, mình bỏ cái VS, còn GS để cho mình kiếm cơm nuôi gia đình”. Ngài VS-GS đã nói thế thì tôi đành... thua.

Sau Trùng - Thảo đến vụ sâm Ngọc Linh... Nhớ hồi chống Mỹ đi Trường Sơn, cuốc bộ 20km/ngày coi như chúng tôi là... lính báo. Có một anh đội trưởng TNXP lôi ra một bao tải sâm rừng, bốc một nắm hãm chè đãi chúng tôi. Uống xong mệt mỏi tiêu tan. Đúng là sâm.

Bây giờ ai nhiều tiền mới dám uống sâm. Cũng chả biết thế nào mà bình nữa. Lại nghĩ cái anh có bao tải sâm ấy lúc hòa bình có mang về nhà được chút nào không...

cha biet noi sao Siết công bố thực phẩm hỗ trợ sức khỏe để tránh loạn \'thần dược\'

Bộ Y tế đề xuất thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm có tác dụng sức khỏe, phải công bố chất lượng.

cha biet noi sao Bài 2: 10 năm ung thư gan vẫn sống khỏe: \'Thần dược\' đu đủ Mỹ

Dùng hoạt chất trong cây đu đủ vùng Đông Mỹ, mỗi tháng BS Nguyễn Lê, bác sĩ bệnh viện 103, người vẫn khỏe mạnh sau ...

/ https://laodong.vn