Ca nhiễm Covid-19 dự hai đám cưới

Trong bốn ngày về quê ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) dịp nghỉ lễ, "bệnh nhân 3301" dự hai đám cưới và một đám ăn hỏi.

Tối 9/5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin dịch tễ của "bệnh nhân 3301", nữ, 24 tuổi, ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Chị này là nhân viên kế toán tại Thẩm mỹ viện Amida, số 539, Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), song đi về quê Quảng Nam nhiều ngày trước khi ghi nhận nhiễm nCoV.

Ca nhiễm Covid-19 dự hai đám cưới

Nhân viên y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/5. Ảnh: Sơn Thủy.

Ngày 24 đến 28/4, chị đến công ty làm việc lúc 8hh30 và kết thúc khoảng 20h30. Ngày 29/4, chị và chồng về nhà bố mẹ ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành (Quảng Nam), tiếp xúc với nhiều thành viên trong gia đình.

Sáng 30/4, chị dự đám ăn hỏi của chị gái tổ chức tại xã Tam Xuân 1; chiều cùng ngày, về quê chồng ở xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành).

Ngày 1/5, chị cùng chồng về lại xã Tam Xuân 1 dự đám cưới một người bạn, sau đó về nhà bố mẹ. Ngày 2/5, chị tham dự đám cưới của chị gái tổ chức tại tư gia nhà trai xã Tam Xuân 1 và tiếp xúc với nhiều người. Sau đó, chị về quê chồng.

Ngày 3/5, chị ra Đà Nẵng và đến công ty làm việc; từ 4 đến 6/5, tiếp xúc với "bệnh nhân 3131" (Bộ Y tế công bố tối 7/5). Ngày 7/5, nhà chức trách đưa chị đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ngành y tế Quảng Nam bước đầu truy vết 13 F1 tiếp xúc gần "bệnh nhân 3301". Họ được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, chưa có kết quả.

Từ ngày 3/5 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng có yếu tố dịch tế liên quan Đà Nẵng. Tỉnh đang cách ly tập trung 538 người; 9 người tại cơ sở y tế và 1.493 người tại nhà.

Quảng Trị, tối 9/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết đang tìm người liên quan đến "bệnh nhân 3329", được Bộ Y tế công bố tối 9/5.

Bệnh nhân này là cô gái 23 tuổi, trú tại xã Húc (huyện Hướng Hoá), nhân viên của thẩm mỹ viện quốc tế Amida tại Đà Nẵng. Đến nay, chuỗi lây nhiễm từ thẩm mỹ viện Amida đã lan ra Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đăk Lăk và Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị đã đưa 26 F1 đi cách ly. Các F1 này là hành khách đi cùng chuyến xe về quê với "bệnh nhân 3329", sinh sống ở các huyện Hải Lăng, Đăkrông, Hướng Hoá. 70 F2 được yêu cầu cách ly tại nhà.

Ca nhiễm Covid-19 dự hai đám cưới

Một thôn ở Quảng Trị bị phong tỏa tạm thời do có ca bệnh Covid-19. Ảnh: Hoàng Táo

Theo nhà chức trách Quảng Trị, lúc 20h30 tối 2/5, chị này tham dự cuộc họp với toàn thể nhân viên công ty Amida tại Đà Nẵng. Ngày 3/5, chị đến công ty làm việc, trưa ăn ở căng tin với 5 đến 7 người, tối về phòng trọ.

Sáng 4/5, bệnh nhân ăn sáng, uống cà phê ở Đà Nẵng, đến trưa bắt xe khách Viễn Huê về quê, xuống xe ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa). Trong hai ngày 5 và 6/5, chị ở nhà, không tiếp xúc với người ngoài.

Lúc 13h30 ngày 7/5, chị cùng em gái đến Trạm Y tế xã Húc khai báo và được cách ly. Đây là ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở Quảng Trị trong đợt dịch này. Tỉnh đã cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 với thôn Văn Ri (xã Húc, huyện Hướng Hóa), nơi sinh sống của "bệnh nhân 3329", từ 0h ngày 10/5 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó tối 8/5, 2 xã Hải Chánh và Hải Sơn (Hải Lăng) phải giãn cách xã hội, riêng thôn Mỹ Chánh (xã Hải Chánh) bị phong tỏa tạm thời do ca bệnh 3211 đi ăn giỗ tại địa phương.

Đắc Thành - Hoàng Táo

Ca Covid-19 viện Nhiệt đới dự đám cưới 300 khách ở Bắc Ninh Ca Covid-19 viện Nhiệt đới dự đám cưới 300 khách ở Bắc Ninh
Thêm 3 ca COVID-19 tại Quảng Nam và Đà Nẵng Thêm 3 ca COVID-19 tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Thêm 1 ca COVID-19 mới tại Bắc Ninh Thêm 1 ca COVID-19 mới tại Bắc Ninh
/ vnexpress.net