Bị phạt 2 triệu đồng vì không khai báo y tế

Phan Hải Nam, 37 tuổi, bị UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang phạt 2 triệu đồng vì đi từ Lào về nhưng không khai báo y tế.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Nam, trú thôn 2, do ông Nguyễn Đăng Nhàn, chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang ký, công bố ngày 14/1.

Theo nhà chức trách, Nam là lao động tự do làm việc tại Lào khoảng 4 tháng nay. Ngày 24/12/2020, anh này cùng 5 người Việt Nam đi theo đường tiểu ngạch nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Hai hôm sau Nam xuống Đà Nẵng bắt xe khách về Hà Tĩnh nhưng không ra trình diện chính quyền để khai báo y tế và thực hiện cách ly phòng Covid-19.

Ngày 2/1, con trai 8 tuổi của Nam bị sốt, được đưa tới phòng khám trên địa bàn thị trấn Vũ Quang kiểm tra sức khỏe. Từ lời khai của người nhà, hành vi trốn khai báo y tế của Nam bị lộ.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nam khai hôm từ nước ngoài trở về nhà do "đã xem ngày để đi mua ôtô cho vợ nên quên ra ủy ban xã trình diện".

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Vũ Quang sau đó áp dụng cách ly y tế tập trung đối với Nam và con trai, bắt đầu từ ngày 4/1.

Hiện, hai người có kết quả âm tính 2 lần với nCoV, sức khỏe ổn định.

Đức Hùng

TP.HCM thực hiện khai báo y tế người đến từ nơi có dịch từ 20/8 TP.HCM thực hiện khai báo y tế người đến từ nơi có dịch từ 20/8
Tỉnh Hải Dương xử phạt các trường hợp không khai báo y tế Tỉnh Hải Dương xử phạt các trường hợp không khai báo y tế
Cận cảnh phòng cách ly, khai báo y tế tại bến xe để phòng, chống COVID-19 Cận cảnh phòng cách ly, khai báo y tế tại bến xe để phòng, chống COVID-19
/ vnexpress.net