Bão Saudel hướng vào miền Trung

Bão Saudel cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), lúc 4h ngày 23/10.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão.

Trong hôm nay, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 4h ngày 24/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất giảm còn 115 km/h (cấp 11), giật cấp 13.

Dự kiến đường đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF

Hai ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 4h giờ 25/10, tâm bão cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 240 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất tiếp tục giảm còn 90 km/h, cấp 9, giật cấp 11.

Đến ngày 26/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó thành vùng áp thấp, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km theo hướng Tây. Dự báo lúc 4h ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở biên giới Lào - Thái Lan, sức gió mạnh nhất dưới 40 km/h.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định hôm nay bão vẫn mạnh 120 km/h, giật 175 km/h; ngày mai giảm còn 90 km/h, giật 139 km/h. Sang ngày 25/10, bão Saudel giảm mạnh còn 13 km/h. Đài Hải quân Mỹ ghi nhận bão đang mạnh 130 km/h, đến ngày 25/10 giảm còn 50 km/h.

Hôm nay các đài Việt Nam và quốc tế đều dự báo bão vào miền Trung Việt Nam, với vị trí là khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6 đến 8 m; biển động dữ dội.

Saudel là cơn bão thứ 8 ở Biển Đông trong năm nay. Hai tuần qua, Biển Đông xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới và hai bão, đều ảnh hưởng đến Việt Nam, gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. Tất cả đều phát triển từ các xoáy thấp nằm trong dải hội tụ nhiệt đới nối từ vịnh Bengal, vắt qua Trung Bộ và tới vùng biển Philippines.

Thống kê đến hết ngày 21/10, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 114 người chết, 21 người mất tích. 170.000 nhà dân ngập lụt, giao thông qua Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh bị chia cắt nhiều ngày.

Gia Chính

Bão Saudel mạnh lên cấp 11, Biển Đông chuẩn bị xuất hiện áp thấp nhiệt đới tiếp theo Bão Saudel mạnh lên cấp 11, Biển Đông chuẩn bị xuất hiện áp thấp nhiệt đới tiếp theo
Bão Saudel vào biển Đông Bão Saudel vào biển Đông
/ vnexpress.net