Tin hot
08/10/2019 22:51Áp lực học tập, không đạt kỳ vọng điểm số của cha mẹ, nhiều trẻ em Việt tìm đến cái chết
Sáng 8/10, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp phối hợp cùng Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội thảo "Trường học Hạnh phúc", nhằm giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa học đường, tạo lập môi trường thân thiện, thoải mái, hạnh phúc, nâng cao cảm nhận an toàn của học sinh cả bên trong và bên ngoài trường học.
Tại hội thảo, GS.TS Agnes Florin (Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý và Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên Pháp) cho biết, ngày nay, mục tiêu giáo dục trên thế giới không chỉ giới hạn trong việc cung cấp kiến thức, mà còn hướng tới phát triển toàn diện, giúp trẻ em hòa nhập tốt nhất với xã hội, nhận ra tiềm năng của mình và sống một cách trọn vẹn.
Để làm được điều đó, nhà trường phải là môi trường hạnh phúc, mang đển sự an toàn, thân thiện và hỗ trợ kịp thời ở mọi khía cạnh, từ học tập đến sức khỏe tinh thần.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
"Thực tế, trường học là nguồn cung cấp tri thức nhưng cũng là nguồn gây stress. Theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố tháng 2/2018, áp lực học tập vào một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em Việt Nam rối loạn về sức khỏe tâm thần.
Việt Nam cũng từng ghi nhận một số trường hợp học sinh tìm đến cái chết do không thể đạt kỳ vọng về điểm số của bố mẹ, thầy cô" - giáo sư Agnes Florin cho hay.
Bà cũng cho rằng, ngoài áp lực điểm số, tình trạng bạo lực học đường khiến trẻ em tổn thương nặng nề. Theo thống kê của ngành công an chỉ ra trong quý 1/2019 có 310 vụ bạo lực học đường trên toàn quốc, chủ yểu là ở lứa tuổi THCS và THPT.
"Từ đó, chúng ta đặt ra câu hỏi rằng chất lượng môi trường trường học ảnh hưởng thế nào đến chất lượng cuộc sống, thành công trong học tập và tương lai của trẻ? Làm thế nào để xây dựng một ngôi trường hạnh phúc mà ở đó trẻ phát triển toàn diện?" - vị giáo sư nói.
Cũng trong hội thảo, giáo sư Anges cùng các nhà quản lý giáo dục và thầy cô tìm hiểu về nhu cầu, sự phát triển của trẻ nhỏ trên mọi phương diện, từ ăn ngủ, sức khỏe đến nhận thức, cảm xúc, kỹ năng xã hội. Giáo sư Agnes phân tích một số hiện tượng thường gặp như sự nản chí trong học tập.
- Ông Putin từ chối gặp ông Zelensky, Ukraine nhắm mục tiêu vào St. Petersburg (18:25)
- Loại xe nào không tương thích với xăng E10? (18:15)
- TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm 5 phường xã (1 giờ trước)
- Cổ phiếu chip Mỹ bốc hơi 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa (1 giờ trước)
- Vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao ngày nắng nóng? (2 giờ trước)
- Khởi tố vụ án tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'? (5 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội ngày càng nóng và ngột ngạt hơn? (6 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non và co giật ở trẻ em (6 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 6/6: Đức gạch tên ngôi sao Bayern Munich vì chấn thương (7 giờ trước)
