Quốc tế
13/08/2025 02:44Brazil và Nga tăng cường quan hệ khi Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt
Theo TASS ngày 12-8, biên bản ghi nhớ đã nêu rõ mục đích phối hợp các khía cạnh hợp tác tài chính và kinh tế giữa Nga và Brazil thông qua việc thiết lập những hoạt động đối thoại kinh tế và tài chính song phương thường xuyên.
Tài liệu cũng khẳng định, Brazil và Nga sẽ thiết lập các ủy ban và hội đồng chuyên gia nhằm mục đích vạch ra những bước tiếp theo cần thiết đối với nỗ lực tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.
Ngoài ra, Nga và Brazil cũng đã đạt đồng thuận về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ủy ban song phương cấp cao về hợp tác và tương tác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và Nhóm 20 quốc gia phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Trong các cuộc đàm phán cấp cao tại Điện Kremlin hồi đầu tháng 5, Tổng thống Luis Inacio Lula da Silva từng tuyên bố, Chính phủ Brazil muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nga, xác định văn hóa, khoa học và công nghệ là những lĩnh vực ưu tiên. Brazil cũng muốn phát triển hợp tác với Nga trong các lĩnh vực quốc phòng và nghiên cứu vũ trụ.
Nga và Brazil ký kết biên bản ghi nhớ quan trọng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt hơn nếu Nga không đạt được lệnh ngừng bắn với Ukraine với thời hạn 50 ngày.
Hồi giữa tháng 7, ông chủ Nhà Trắng từng đề cập đến kịch bản triển khai lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm vào dầu mỏ Nga, cũng như việc trừng phạt những quốc gia là đối tác thương mại chính của Nga, trong đó có Brazil và Ấn Độ.
Tuy nhiên, việc áp dụng lệnh trừng phạt thứ cấp được đánh giá là sẽ mang lại nhiều rủi ro cho chính Mỹ và các quốc gia đồng minh. Khi được áp dụng, biện pháp mạnh tay này sẽ đẩy giá cả hàng hóa nhập khẩu từ những quốc gia vẫn duy trì giao thương với Nga, khiến chúng trở nên khó cạnh tranh hơn trên thị trường Mỹ.
Về phần mình, Nga cũng đã bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt thứ cấp là không thể chấp nhận.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh, Mátxcơva vẫn ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với cuộc xung đột ở Ukraine và sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán liên quan vấn đề này.
Tuy nhiên, nếu không đạt được các mục tiêu đã đề ra thông qua con đường ngoại giao, Nga vẫn sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt. Khẳng định lập trường của Mátxcơva là không thể lay chuyển, Thứ trưởng Sergey Ryabkov cũng kỳ vọng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.
- Vì sao 7 yêu tinh nhện trong 'Tây du ký' từng đồng loạt đòi bỏ đóng phim? (12:31)
- Hiện trạng loạt dự án chống ngập ở nội đô Hà Nội trước hạn về đích 30/5 (46 phút trước)
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Nga Putin (1 giờ trước)
- Hé lộ tên lửa không đối không trong chương trình vũ khí tuyệt mật của Mỹ (1 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến với Iran sẽ không kéo dài 'mãi mãi' (1 giờ trước)
- Công nghệ 20/5: Kính thông minh và AI tạo video gây sốt tại Google I/O (2 giờ trước)
- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa phúc thẩm vụ nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Mưa lớn diện rộng tại Trung Quốc, ít nhất 18 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Thủ tướng Hungary thăm Ba Lan, thúc đẩy tái gắn kết với châu Âu (2 giờ trước)
- Đề xuất giảm thuế xăng E10 để hút người tiêu dùng (2 giờ trước)