Thêm 9 người tấn công trụ sở cảnh sát ở Bình Thuận lĩnh án

Sau hơn 5 tháng tham gia vụ tấn công cảnh sát, đốt nhiều ôtô trong trụ sở PCCC ở Bình Thuận, nhóm bị cáo lĩnh 3-5 năm tù.

Ngày 29/11, TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) xét xử lưu động, tuyên phạt Dương Văn Ngoan 5 năm tù về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Cùng tội danh, 8 bị cáo khác bị phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Đây là phiên tòa thứ ba liên quan đến việc gây rối ở khu vực Phan Rí. Trước đó, 25 người đã lĩnh án tù cùng tội danh trên.

them 9 nguoi tan cong tru so canh sat o binh thuan linh an
9 bị cáo tại phiên tòa lưu động ngày 29/11. Ảnh: Tư Huynh.

Theo cáo trạng, sáng 11/6, nhiều người dân lấy cớ phản đối dự thảo Luật Đặc khu đã tập trung trên Quốc lộ 1 qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Gần 300 cảnh sát thuộc Trung đoàn 25, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (K20) được Bộ Công an điều đến nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Chính quyền địa phương dùng loa tuyên truyền giải tán đám đông nhưng bất thành.

Một số người quá khích đã dùng gậy, gạch, đá, bom xăng tự chế tấn công lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ. Khi hàng rào cảnh sát cơ động rút vào trụ sở PCCC Phan Rí thì bị Ngoan cùng nhiều người khác hô hào tấn công.

Những người quá khích đốt nhiều ôtô, đập phá nhiều tài sản, vật dụng trong trụ sở PCCC. Sự việc khiến 25 cảnh sát cơ động bị thương; 12 ôtô chuyên dụng bị cháy rụi; 18 môtô và nhiều tài sản khác hư hỏng với tổng thiệt hại gần 12 tỷ đồng. Ngoài ra, giao thông trên Quốc lộ 1 bị tê liệt 6 giờ.

them 9 nguoi tan cong tru so canh sat o binh thuan linh an
Dương Văn Ngoan, người lĩnh án cao nhất, lên xe về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: Tư Huynh.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, để sớm trở về làm ăn, lo cho gia đình. Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, phần đông học vấn thấp nên đã xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Trong vụ này, một số người có hành vi Hủy hoại tài sản, Chống người thi hành công vụ sẽ bị xét xử sau.

Trước đó, Bình Thuận đã bốn lần đưa ra xét xử, phạt tù hơn 60 người gây rối ngày 10 và 11/6 ở Phan Rí và Phan Thiết.

Tư Huynh

them 9 nguoi tan cong tru so canh sat o binh thuan linh an 15 bị cáo tấn công trụ sở Cảnh sát PCCC ở Bình Thuận lĩnh án

15 bị cáo gây rối trật tự, tấn công cảnh sát cơ động, đốt phá trụ sở Cảnh sát PCCC đóng tại xã Phan Rí ...

/ VnExpress