Nhóm thanh niên không đòi được tiền đâm con nợ suýt chết lĩnh án

Sau nhiều lần đòi tiền không được, nhóm thanh niên đã gây gổ và đâm nạn nhân suýt tử vong.

Ngày 20/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Bá Bình (28 tuổi), Tô Đức Kiểm (21 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (20 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2016, trong lúc đi uống cà phê, Dương Văn Tùng (32 tuổi) kể với Nguyễn Bá Trà (27 tuổi, cùng ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) về việc Lê Văn T. (29 tuổi, ngụ thôn 2, thị trấn Ea Súp) mượn một số tiền nhưng không chịu trả.

nhom thanh nien khong doi duoc tien dam con no suyt chet linh an

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nghe vậy, Trà nhận sẽ đòi nợ cho Tùng. Đến cuối tháng 5, Trà cùng với Nguyễn Bá Bình, Tô Đức Kiểm và Trương Văn Tài (27 tuổi, ngụ xã Ea Lê, huyện Ea Súp) đến nhà anh T. đòi nợ. Tuy nhiên, anh T. không có tiền nên cả hai bên đã cãi nhau, sau đó nhóm của Trà đi về.

Đến tối 4/6/2016, Tùng cùng Trà, Bình, Kiểm và Nguyễn Xuân Thành (20 tuổi, ngụ xã Ea Lê) cùng nhau đi nhậu về và vào một quán phở trên đường để ăn khuya. Tại đây, nhóm gặp anh T. đang ngồi trong quán. Lúc này, Trà rút trong túi ra một con dao và đi đến gí vào cổ anh T. rồi tát vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Bất ngờ bị đánh, anh T. đứng dậy đánh lại thì bị Trà dùng dao đâm liên tiếp vào mặt, bụng. Lúc này, Kiểm cũng xông đến đấm vào vai anh T.. Bị tấn công tới tấp, anh T. toan bỏ chạy thì bị Thành và Bình chặn lại. Tại đây, Bình đã rút dao chém nhiều nhát vào lưng anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh T. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Tổng tỉ lệ thương tích là 64%. Nhóm thanh niên gây án bị bắt sau đó, riêng Bình đã bỏ trốn.

Ngày 1/9/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Bá Trà 12 năm tù về tội Giết người, Tô Đức Kiểm 5 năm tù và Phạm Xuân Thành 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sau đó, Nguyễn Bá Trà làm đơn kháng cáo. Ngày 5/2/2018, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án và không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án đối với Trà. Đồng thời, đơn vị này cũng chuyển hồ sơ cho VKSND tỉnh Đắk Lắk điều tra phần tội danh của Tô Đức Kiểm và Phạm Xuân Thành về tội Giết người.

Đến ngày 14/1/2018, Nguyễn Bá Bình đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần hai, HĐXX xác định hành vi của 3 bị cáo là cố ý giết người do đó tuyên phạt bị cáo Bình 10 năm tù, Kiểm 7 năm tù và Thành 6 năm cùng về tội Giết người.

nhom thanh nien khong doi duoc tien dam con no suyt chet linh an 3 cặp dũng tướng là cha con nổi tiếng trong sử Việt

Sử Việt từng xuất hiện những cặp dũng tướng là cha con, đã lập nhiều chiến công hiển hách, để lại tiếng thơm muôn đời.

nhom thanh nien khong doi duoc tien dam con no suyt chet linh an Bố cô bé hát 7 thứ tiếng: Không thích con nổi tiếng qua clip vui

Mới đây, clip một cô bé trổ tài hát 7 thứ tiếng ở Nghệ An nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người nhận xét hình ...

nhom thanh nien khong doi duoc tien dam con no suyt chet linh an 7 hồ bơi ấn tượng nhất thế giới này sẽ giúp bạn dẹp tan cơn nóng hè

Mùa hè không còn nóng nực và nhàm chán khi ngắm ảnh các hồ bơi ấn tượng nhất thế giới này. Nghệ thuật thiết kế ...

/ http://www.nguoiduatin.vn