Đi tìm lời giải cho bài toán mía đường

Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản đang rất ổn định và tăng trưởng thì mía đường là một nghịch lý. Giá đường trên thị trường và giá mía nguyên liệu đang giảm mạnh khiến đường trong nước sản xuất ra rất khó tiêu thụ.

di ti m lo i gia i cho ba i toa n mi a duo ng

Thu hoạch mía ở Hậu Giang. Ảnh: TL

Tính đến thời điểm tháng 1.2018, các nhà máy đường trong cả nước còn tồn kho khoảng 239.000 tấn. Không chỉ vậy, đường ở Việt Nam chịu sự cạnh tranh gay gắt từ đường Thái Lan, Ấn Độ (giá rất rẻ). Làm gì để cứu mía đường Việt Nam với hàng triệu nông dân?

Làm gì để người lao động không bị bán công sức với giá rẻ, hoặc sản phẩm làm ra vẫn bị ứ đọng? Báo Lao Động đã đi tìm câu trả lời.

Kỳ 1: Khi công chức bị giao khoán mua đường

Khi lượng đường tồn kho chạm mức kỷ lục, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã phải kêu gọi nhân dân và cán bộ, công chức trong tỉnh hưởng ứng, ủng hộ tiêu thụ đường cho nhà máy. Và đằng sau câu chuyện “công chức bị giao khoán mua đường”, là vô số những bất cập của ngành mía đường với những nỗi lo thường niên vẫn “còn treo lơ lửng”…

“Chữa cháy” sẽ không ăn thua!

Tính đến tháng 1.2018, các nhà máy đường trong cả nước còn tồn kho khoảng 239.000 tấn đường; riêng Cty CP Mía đường Cần Thơ (Casuco) là hơn 30.000 tấn. Cùng với đó, tại nhiều địa phương ĐBSCL như: Kiên Giang, Trà Vinh…giá mía nguyên liệu chỉ còn ở mức 550-600 đồng/kg. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong một vài năm trở lại đây.

Vụ việc diễn ra bức xúc đến nỗi, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang đã kêu gọi nhân dân và cán bộ, công chức trong tỉnh hưởng ứng, ủng hộ tiêu thụ lượng đường tồn kho. Hiện Sở NNPTNT tỉnh đang phối hợp với Sở Nội vụ để nắm danh sách và xây dựng kế hoạch để kêu gọi người lao động mua, tiêu thụ đường.

Ông Lê Văn Đời - Phó Giám đốc Sở NNPTNT - tỉnh Hậu Giang, thông tin: Theo kế hoạch, mức dự kiến là các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ mua ủng hộ 20kg/người; Ban Chấp hành tỉnh 10kg/người; còn cán bộ, công chức 5kg/người. Kế hoạch này sẽ được triển khai thực hiện ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Trước thông tin trên, nhiều cán bộ ở Hậu Giang bày tỏ tâm trạng đồng tình xen lẫn những lo ngại. Anh Đ (một công chức ở TP.Vị Thanh) nói: “Tôi sẵn sàng mua đường để giúp nhà máy và nông dân giảm bớt khó khăn. Thậm chí mua 20kg cũng được, bữa nay ăn không hết thì ngày mai ăn tiếp. Song, vấn đề nằm ở chỗ liệu những khó khăn này có được giải quyết dứt điểm hay chỉ mang tính tạm thời. Bởi nhiều năm qua, câu chuyện ngành mía đường gặp khó và kêu cứu cứ diễn ra như một điệp khúc”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Hậu Giang khoảng 20.000 công chức, viên chức. Nếu mỗi người mua 5kg đường thì có thể giải quyết được 100 tấn đường. Trong khi đó mỗi ngày Cty Casuco sản xuất ra khoảng 600 tấn đường.

Lượng đường tồn kho lớn cũng đã khiến nông dân đứng ngồi không yên. Tại huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), với diện tích xuống giống 7.500ha vụ này, sản lượng ước đạt 735.000 tấn thì vùng mía Phụng Hiệp sẽ tạo ra trên 60.000 tấn đường trong vụ thu hoạch tới đây. Cộng với con số tồn kho của Casuco sẽ tạo ra một áp lực tiêu thụ rất lớn.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Cty CP Mía đường Trà Vinh - cho biết: “Mỗi vụ, Cty mua bao tiêu 4.000ha mía cho nông dân ở huyện Trà Cú với giá khoảng 950đ/kg. Đây là mức giá “bảo hiểm” cho nông dân, để bà con có lời, gắn bó lâu dài với cây mía, nên doanh nghiệp chấp nhận mua với giá cao. Đây là một phần của nguyên nhân vì sao đường Thái Lan bán với giá rẻ hơn đường Việt Nam.

di ti m lo i gia i cho ba i toa n mi a duo ng

Lượng đường tồn kho tại các nhà máy đang chạm mức kỷ lục.

Giải cứu bằng cách nào?

Theo các chuyên gia, khi cam kết của Việt Nam về Khu vực mậu dịch tự do (AFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2018 thì hạn ngạch nhập khẩu đường được dỡ bỏ, thuế xuất nhập khẩu đường từ các nước trong khu vực ASEAN vào thị trường Việt Nam từ 30% xuống còn 5% và đến năm 2020 là bằng 0%. Chính vấn đề trên, nên đường nhập khẩu từ các nước trong khu vực, nhất là từ Thái Lan với giá rẻ hơn đường Việt Nam đã ồ ạt đổ bộ vào và đang “hạ” doanh nghiệp đường trong nước ngay trên sân nhà. Giá giảm nhưng tình hình tiêu thụ không mấy dễ dàng do đường Thái Lan có giá rẻ hơn đường trong nước gần 1.000 đồng/kg, từ đó dẫn tới tình trạng tồn kho với số lượng lớn.

ĐBSCL là vùng có diện tích mía lớn nhất của cả nước, nhưng do đặc thù về thổ nhưỡng là vùng trũng thấp và bị ngập lũ hằng năm. Đa phần người trồng mía có diện tích nhỏ lẻ, manh mún với bình quân dưới 1ha/hộ nên việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa gặp nhiều khó khăn.

Thêm vào đó, giá thuê nhân công tăng mạnh qua các năm, hiện công lao động thủ công chiếm hơn 60% tổng giá thành sản xuất mía, có khi lên đến 180.000 - 220.000 đồng/tấn. Do đa phần thương lái vận chuyển mía bằng ghe và nằm chờ tại các nhà máy nên thời gian từ lúc đốn đến khi vào nhà máy ép thường mất thời gian từ 5-7 ngày, khiến chữ đường giảm mạnh. Hiện tại, bình quân chữ đường của vùng mía Hậu Giang chỉ đạt từ 9-9,5 CCS.

Theo Viện Nghiên cứu Mía đường Việt Nam, giá thành sản xuất mía nguyên liệu chiếm đến 70% trong tổng số giá thành sản xuất ra 1kg đường. Hiện các nhà máy đường ở Thái Lan mua mía nguyên liệu của người dân chỉ dao động từ 700-750 đồng/kg, trong khi các nhà máy đường trong nước mua mía nguyên liệu của nông dân dao động 950-1.000 đồng/kg. Đồng thời, năng lực sản xuất của các nhà máy đường trong nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng còn rất hạn chế. Hiện công suất ép mía của các nhà máy đường vùng ĐBSCL chỉ dao động từ 2.000-3.500 tấn mía/ngày đêm, lượng đường hằng năm của cả nước đạt khoảng 1,5 triệu tấn. Trong khi Thái Lan, mỗi năm nước này sản xuất đến 12 triệu tấn đường, nhưng nhu cầu tiêu thụ đường trong nước chỉ 2,5 triệu tấn.

Theo các chuyên gia, ngành mía đường đang cần một cuộc tái cơ cấu mạnh mẽ. Trước mắt là cần tính toán giúp nông dân hạ giá thành sản xuất. Như tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra lộ trình đến năm 2020 sẽ hạ giá thành từ 750 đồng/kg mía xuống còn 500 đồng/kg; ở đó sẽ tập trung đưa cơ giới vào các khâu trong sản xuất mía nhằm giảm giá thành cũng như giải quyết bài toán về thiếu hụt nhân công lao động nông thôn. Để đối phó với đường Thái Lan giá rẻ thì cần đổi mới thiết bị, đổi mới công nghệ nhằm sản xuất ra đường có giá thành thấp hơn đường Thái Lan...

di ti m lo i gia i cho ba i toa n mi a duo ng Tổng thống Trump phát ngôn sốc về giấc mơ Mỹ từ "nước dơ bẩn"

Nghị sĩ Cộng hòa Mia Love của bang Utah kêu gọi Tổng thống Donald Trump xin lỗi hôm 11-1 vì chỉ trích người nhập cư ...

di ti m lo i gia i cho ba i toa n mi a duo ng Công an điều tra vụ cháy 100 ha mía đến kỳ thu hoạch ở Đắk Lắk

100 ha mía của người dân liên kết với công ty ở Đắk Lắk bị cháy rụi gây thiệt hại tới 10 tỷ đồng. Cơ ...

di ti m lo i gia i cho ba i toa n mi a duo ng Những lợi ích tuyệt vời từ nước mía có thể bạn chưa biết

Nhiều người sợ uống nước mía vì sợ tăng cân. Tuy nhiên, tại Ấn Độ - một trong những nước sản xuất mía lớn nhất ...

di ti m lo i gia i cho ba i toa n mi a duo ng Sức ép Thái Lan và thế khó của mía đường Việt Nam

Nếu Brazil như “anh cả” của ngành mía đường đứng đầu thế giới có chính sách hỗ trợ của nhà nước, công tác nghiên cứu giống mía ...

/ https://laodong.vn