Chém chết trộm trong đêm: Người nhà nghi phạm thắc mắc

Khi vào tới bệnh viện, ông Sang chứng kiến Trung nằm tử vong trên giường bên với băng bó trên đầu và vết thương nặng ở cổ được khâu lại.

Ngày 16/3/2019, liên quan đến vụ án xảy ra với người cháu Nguyễn Thành Trung trong gia đình, ông Nguyễn Thanh Sang (49 tuổi, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) nhớ lại: "Sáng ngày 11/3, tôi được thông báo Trung đột nhập vào nhà chị Hằng gây ra án mạng khiến anh Hội - chồng chị Hằng bị chết, Trung cũng bị chém tử vong. Lúc đó cả gia đình chẳng ai tin vào chuyện này vì mấy ngày trước đó, Trung hoàn toàn bình thường".

Theo lời kể của ông Sang, Trung vốn được gia đình truyền cho nghề Đông y gia truyền. Bản thân Trung cũng từng đi học qua lớp trung cấp Đông y, từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc và Trạm Y tế xã Thuận Thành.

chem chet trom trong dem nguoi nha nghi pham thac mac

Căn nhà chị Hằng - nơi xảy ra vụ án mạng.

Con người Trung được mọi người nhận xét trầm tính, ít nói nhưng chăm chỉ. Người chú trong gia đình cho biết, Trung chỉ có tật mê trò chơi điện tử.

Biết được thông tin thi thể Trung được đưa đến bệnh viện khám nghiệm, ông Sang và một số người khác ngay lập tức chạy vào.

"Lúc này tôi thấy trên đầu Trung băng bó kín, còn cổ nó bị cắt đứt nhưng chỉ may thôi chứ không quấn kín. Nghe người ta nói vợ thằng Hội chém một nhát nhưng làm sao trúng đầu và đứt cả cuống họng dữ vậy”, ông Sang thắc mắc.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 15/3/2019, trao đổi với Đất Việt, Trưởng ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An thông tin, từ khi sự việc xảy ra, tôi không rõ chị Hằng đang ở đâu. Còn người con 15 tháng tuổi của vợ chồng chị Hằng được gửi cho ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên, vị này cũng nhận xét, chị Hằng làm công nhân, thường xuyên vắng nhà và ít tiếp xúc với người khác.

Trước đó, theo lời khai ban đầu của chị Nguyễn Thúy Hằng tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trung lẻn vào vào nhà và ra tay sát hại anh Võ Tấn Hội. Khi đối tượng đang định lao tới chém tiếp chị Hằng thì bất ngờ bị người phụ nữ này vớ được con dao cạnh đó, quay lại chém thẳng một nhát vào đỉnh đầu khiến Trung tử vong.

Đến ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tiến hành các hoạt động điều tra theo trình tự tố tụng.

Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, bước đầu người phụ nữ này khai lúc Trung tấn công có hỏi "vàng vòng để đâu?", còn thực hư thế nào còn phải tiếp tục điều tra.

"Trung bị giết có phải án không? Hành vi của chị Hằng là cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng thì công an đang tiếp tục làm rõ", đại tá Châu nói.

chem chet trom trong dem nguoi nha nghi pham thac mac Chém chết trộm trong đêm: Vì sao phải khởi tố?

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra hành vi cầm dao chém chết trộm của chị Hằng là phòng vệ chính đáng hay cố ...

chem chet trom trong dem nguoi nha nghi pham thac mac Chủ nhà nên đuổi đánh thế nào để giữ tính mạng trước kẻ trộm?

Phát hiện kẻ đột nhập, gia chủ có quyền tấn công để ngăn chặn nhưng không được vượt quá phòng vệ chính đáng.