Tàu hỏa húc văng xe đưa đón học sinh: Sức khỏe 6 nạn nhân đi cấp cứu ra sao?

Công an thông tin sức khỏe 6 học sinh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 103 sau vụ va chạm với tàu hỏa.

Liên quan đến vụ tàu hỏa húc văng xe đưa đón học sinh ở Hà Nội, tối 29/9, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, vụ tai nạn khiến 6 học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h30 ngày 29/9, tại Km 19+475 cung đường Phú Diễn, đoàn tầu hàng ký hiệu 3606 do lái tầu Nguyễn Trọng Ninh điều khiển xảy ra va chạm với xe ô tô 45 chỗ 29B-170.51 chở học sinh trường Tiểu học Lý Nam Đế.

Cú tông mạnh của tàu hỏa khiến xe ô tô quay ngang, bị kéo lê khoảng 21m, xe ô tô móp méo, vỡ kính sườn phải, 6 học sinh trên xe bị thương.

Tàu hỏa húc văng xe đưa đón học sinh: Sức khỏe 6 nạn nhân đi cấp cứu ra sao? - 1
Chiếc xe ô tô đưa đón học sinh bị tàu hỏa kéo lê hơn 20m.

Qua thăm khám tại bệnh viện, 4 học sinh xây xát nhẹ, 1 học sinh bị chấn thương vùng đầu và 1 học sinh đang được chụp chiếu. Còn những học sinh sinh khác trên xe được nhà trường phối hợp với gia đình đến đón về.

Lực lượng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) ngay sau đó cũng có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tàu hỏa húc văng xe đưa đón học sinh, 3 cháu nhỏ bị thương Tàu hỏa húc văng xe đưa đón học sinh, 3 cháu nhỏ bị thương
Bỏ giãn cách trên máy bay, xe khách, tàu hỏa từ Đà Nẵng Bỏ giãn cách trên máy bay, xe khách, tàu hỏa từ Đà Nẵng
Khôi phục máy bay, tàu hỏa, xe khách tới Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 7/9 Khôi phục máy bay, tàu hỏa, xe khách tới Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 7/9
Tàu hỏa được đón, trả khách tại ga Hải Dương Tàu hỏa được đón, trả khách tại ga Hải Dương
/ vtc.vn