Thời sự
04/07/2026 14:08Chính thức bổ sung giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân
Theo Nghị định, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm đối với các khoản chi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả. Đồng thời, được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm đối với các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước, bao gồm học phí giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn theo quy định.

Để được áp dụng khoản giảm trừ này, người nộp thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Riêng chi phí khám, chữa bệnh phải kèm theo bảng kê chi phí theo quy định của Bộ Y tế.
Như vậy, tổng mức giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục có thể lên tới 47 triệu đồng/năm.
Cùng với chính sách trên, từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh cũng được điều chỉnh theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15. Theo đó, mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm), còn mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng/tháng.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, một cá nhân có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ các khoản chi y tế, giáo dục theo quy định sẽ có tổng mức giảm trừ khoảng 307,3 triệu đồng/năm, tương đương 28,63 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc và đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
Điều này đồng nghĩa với việc người có thu nhập đến khoảng 28,63 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt ngưỡng này mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế, với mức thuế suất bậc 1 là 5%.
Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã bổ sung quy định về giảm trừ đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đồng thời khuyến khích đầu tư cho chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Bộ Tài chính cho biết, với chính sách này, tổng mức giảm trừ gia cảnh theo năm của một người nộp thuế có thể tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người năm 2025. Dự kiến, việc mở rộng các khoản giảm trừ sẽ giúp giảm nghĩa vụ thuế cho nhiều người dân, đặc biệt là nhóm có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời làm giảm thu ngân sách khoảng 7.700 tỷ đồng mỗi năm khi chính sách được triển khai.
- 'Nam thần không tuổi' Hoa ngữ từng gặp tai nạn nghiêm trọng giờ ra sao? (2 giờ trước)
- Mỹ nhân đóng 2 phim đang gây sốt toàn cầu là bà xã của 'Người Nhện' (3 giờ trước)
- Có gì trong mỏ vàng sâu nhất thế giới, sản xuất 8 tấn vàng mỗi năm (3 giờ trước)
- Nghiên cứu thí điểm làn vượt xe ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ (4 giờ trước)
- Vì sao lãi suất cuối năm dự báo khó giảm? (5 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ chiều tối có thể có mưa (5 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 9/8: Nắng nóng, chiều tối có mưa dông (6 giờ trước)
- Kho cảng PV GAS Vũng Tàu: 25 năm tiên phong, vững bước cùng chuỗi giá trị khí (6 giờ trước)
- Quan chức Mỹ: Ukraine cam kết chấm dứt tấn công cơ sở dầu khí liên quan Mỹ (7 giờ trước)
- 3 lưu ý sống còn với người chạy thận nhân tạo (7 giờ trước)