Quốc tế
20/01/2025 15:50Sự cố làm hỏng các tuyến cáp ở biển Baltic có thể không phải do phá hoại có chủ đích
Hàng loạt sự cố mất điện, gián đoạn kết nối viễn thông và hư hại đường ống dẫn khí kể từ năm 2022 tại biển Baltic đã làm dấy lên lo ngại rằng tàu ngầm của Nga đang cố tình phá hoại các tuyến đường năng lượng và liên lạc. Do đó, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều thêm tàu tuần tra đến khu vực vào đầu tháng này.
Báo cáo đã trích dẫn lời các quan chức cấp cao từ ba quốc gia tham gia điều tra nguyên nhân vụ việc cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các tàu bị nghi ngờ kéo neo qua cáp là do Mátxcơva chỉ đạo hoặc cố ý làm hỏng cáp. Thay vào đó, các quan chức lưu ý rằng thông tin liên lạc bị chặn và thông tin tình báo được phân loại cho thấy nguyên nhân có thể là do tai nạn hàng hải.
Các sự kiện này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và châu Âu, vì hoạt động của Nga có liên quan đến việc gia tăng các cuộc tấn công chiến tranh hỗn hợp trên khắp lục địa, bao gồm các cuộc tấn công mạng, gián điệp và can thiệp bầu cử .
Hồi đầu tuần, các quan chức Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không thực hiện kế hoạch tuồn thiết bị gây cháy lên các máy bay chở hàng đến Mỹ.
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh (17:35)
- Chuyên gia Thái Lan bày kế giúp đội nhà thắng ngược Việt Nam (17:30)
- Có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông dịp 2/9? (44 phút trước)
- Bê bối ở lò võ nổi tiếng Trung Quốc: Sư phụ 'trấn lột', bắt nạt học trò (1 giờ trước)
- Cận cảnh khu đất công tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm trái phép (1 giờ trước)
- Gỡ nút thắt giao thông Hà Nội: Từ nghịch lý cung - cầu đến lời giải tổng thể (4 giờ trước)
- Người Mỹ gốc Iran đầu tiên bay vào vũ trụ kể hành trình 40 năm theo đuổi giấc mơ (4 giờ trước)
- Khu thương mại tự do chốt ngày khởi công, tạo xung lực cho Đảo Ngọc (4 giờ trước)
- Vì sao Thái Lan liên tục nhắc 'đội hình B' ở ASEAN Cup 2026? (5 giờ trước)
- Gần 90 học sinh Chuyên Tuyên Quang đỗ vào các đại học top đầu (5 giờ trước)