Nhìn thẳng - Nói thật
27/11/2021 16:09Dọn “rác” facebook
Nó nên là một ý thức nghiêm túc của những người dùng mạng xã hội tích cực. Và đã quyết tâm dọn rác, ta cũng nên hiểu không phải ta tuyên chiến với các tài khoản cá nhân thuộc diện nick ảo mà là những trang (page), hội nhóm (group) có số lượng thành viên và có những ảnh hưởng tiêu cực nhất định lên đời sống xã hội.
Một ví dụ: gần đây, trên một tài khoản facebook có tên “Đất Nam Kỳ” có một bài đăng được chia sẻ lại khá nhiều với nội dung chủ yếu là công kích vào kính ngữ “ạ”. Bài đăng này cho rằng đó là cách nói của những người “Bake” (Bắc kỳ) và nó được đưa vào đời sống Nam Bộ theo một “chiến lược” để nhằm tạo ra “cái chết của một ngôn ngữ là cái chết của một nền văn hoá”. Chưa cần nói tới sự áp đặt khiên cưỡng và xuẩn ngốc của thông tin bài đăng mà chỉ cần nói đến thái độ của bài đăng này chúng ta đã thấy mang nặng tư tưởng kỳ thị vùng miền, kỳ thị miền Bắc. Và không chỉ có một bài đăng như vậy mà thôi. Rất nhiều các bài đăng của trang “Đất Nam Kỳ” này đều có một thái độ hằn học kinh khủng đối với miền Bắc. Thậm chí nó kêu gọi “Không nói theo tiếng Bắc Kỳ” hay mỗi ngày dành 1-2 tiếng đồng hồ để “dạy lợi con cái nói khác SGK - công cụ đồng hoá của Bắc Kỳ” (trích nguyên văn).
Đây không đơn thuần chỉ là câu chuyện về một thái độ sai trái, lệch lạc mà còn là ví dụ tiêu biểu của một hành vi đi ngược với tiêu chuẩn cộng đồng mà facebook đã đề ra. Quy ước chung của tất cả các dạng mạng xã hội, nền tảng truyền thông cá nhân đều cấm các nội dung “kích động thù hằn, thể hiện thái độ thù địch và kỳ thị”. Chính các nền tảng cũng đều phải thoả ước với các chính phủ về việc xử lý các tài khoản có bài đăng, nội dung theo thiên hướng này. Về phía người dùng, đối diện các nội dung kích động thù hằn, chúng ta thường có hành xử thế nào khi cảm thấy nó không phù hợp với quan điểm của mình? Thường là chúng ta bỏ qua, hoặc có thể mạnh tay hơn là thiết lập chế độ ẩn mọi nội dung hay thẳng thừng chặn (block) tài khoản ấy lại. Song, đó là cách hành xử đủ cho bản thân nhưng chưa đủ cho cộng đồng. Thứ chúng ta cần phải làm là “dọn rác”. Cụ thể, ngoài việc chặn để không còn phải đọc nó nữa, chúng ta nên gửi báo cáo (report) cho facebook. Một người báo cáo có thể không mang lại kết quả nhưng nếu số lượng người báo cáo lên tới hàng trăm, hàng ngàn, facebook chắc chắn sẽ vô hiệu hoá các tài khoản xả rác kiểu này ngay lập tức.
Những nhóm (group), trang (page) có nội dung kích động giống như “Đất Nam Kỳ” hiện nay đang tồn tại khá tràn lan trên mạng xã hội. Là những người dùng tích cực mong muốn một môi trường mạng xã hội lành mạnh, trong sạch, chúng ta không thể trông đợi vào việc xử lý từ các cơ quan chức năng mà cần phải góp một tay vào việc dọn rác. Hãy nhớ, nếu ta không có ý thức trách nhiệm này, sẽ có ngày chính những nội dung độc hại kiểu rác facebook ấy lôi kéo chính những người thân của mình tin tưởng và cổ xuý chúng.
Văn Đoàn
- 'Không ai có thể chạy thoát' tốc độ kinh hoàng lũ lụt như tận thế ở Nepal (18:39)
- Xăng dầu kéo CPI tăng trở lại: Áp lực lạm phát cuối năm đến đâu? (18:21)
- Địa phương có mật độ dân số cao nhất Việt Nam sau sáp nhập: Trung bình 1km² có hơn 2.600 người sinh sống (18:06)
- Giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển: Con vi phạm, cha mẹ vướng vòng lao lý (1 giờ trước)
- Liên hợp quốc ra cảnh báo “sốc” về biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Đừng để lo âu tuổi học đường thành bệnh lý (1 giờ trước)
- Khi trường học phải chuẩn bị cho tiếng súng (2 giờ trước)
- Từ 1/9, số định danh cá nhân thay mã số BHXH: Người dân có phải đổi thẻ BHYT? (2 giờ trước)
- Hai người được cứu sống từ đường hầm thủy điện ở Nepal (2 giờ trước)
- Nỗi đau xé lòng sau vụ thảm án ở Đồng Nai (3 giờ trước)