Quốc tế
24/07/2024 15:45Pháp sẽ thành lập chính phủ mới vào giữa tháng 8
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên đài truyền hình kể từ cuộc bầu cử vào đầu tháng 7, Tổng thống Macron thừa nhận rằng, đảng trung dung của ông đã thua cuộc, nhưng từ chối bình luận về đề xuất của Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) về một thủ tướng mới. Ông cũng loại trừ khả năng từ chức trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc.
Theo Lemonde, thông báo của ông Macron được đưa ra sau khi liên minh NFP đề cử bà Lucie Castets, 37 tuổi, Giám đốc tài chính của Tòa thị chính Paris, làm ứng cử viên cho vị trí thủ tướng. Castets, một nhân vật không được công chúng biết đến, là một nhà kinh tế và tốt nghiệp trường Ecole Nationale d'Administration dành cho các công chức cấp cao.
Bốn đảng trong liên minh NFP, gồm đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI), đảng Xã hội (PS), đảng Sinh thái (EELV) và đảng Cộng sản (PCF) đã tranh cãi về một ứng cử viên thủ tướng trong hơn 2 tuần.
Trong một tuyên bố chung, liên minh NFP nhấn mạnh, ứng cử viên Castets đã tích cực tham gia vào cuộc chiến “chống lại việc đặt độ tuổi nghỉ hưu ở mức 64", ám chỉ đến vấn đề dẫn đến các cuộc biểu tình rộng rãi ở Pháp vào năm 2023. Các đảng khẳng định "cam kết toàn diện của họ trong chính phủ mà bà Castets sẽ lãnh đạo".
Trong một cuộc phỏng vấn với AFP được công bố vài phút sau khi NFP thông báo đã đồng ý với vị trí ứng cử viên, bà Castets tuyên bố đã chấp nhận đề cử, tin rằng mình là một "ứng cử viên nghiêm túc và đáng tin cậy" cho vị trí thủ tướng.
Bà Castets nói thêm, một trong những ưu tiên hàng đầu của bà sẽ là "hủy bỏ cải cách lương hưu" do chính phủ ông Macron thúc đẩy và thực hiện "một cuộc cải cách thuế lớn để mọi người đều trả phần công bằng của mình".
Pháp đã có một chính phủ lâm thời kể từ khi Tổng thống Macron chấp nhận đơn từ chức của chính phủ hiện tại do Thủ tướng Gabriel Attal lãnh đạo hôm 16-7, sau một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng.
Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ giải quyết các công việc hằng ngày, ít nhất là trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024, và có thể lâu hơn, tức là đến khi khai mạc phiên họp thường kỳ tiếp theo của Quốc hội, dự kiến vào ngày 1-10.
https://hanoimoi.vn/phap-se-thanh-lap-chinh-phu-moi-vao-giua-thang-8-672863.html
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (1 giờ trước)
- Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027 (1 giờ trước)
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (1 giờ trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan (1 giờ trước)
- Mỹ tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Trước khi bị khởi tố vì ma túy, Kiều Thanh từng vướng những ồn ào nào? (1 giờ trước)
- Vì sao cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan? (2 giờ trước)
- Kiatisak động viên cầu thủ Thái Lan: 'Không sợ, chẳng còn gì để mất' (4 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2-9 (4 giờ trước)
- Đủ kiểu hét giá vé xem tuyển Việt Nam đấu Thái Lan từ trên mạng ra đường phố (5 giờ trước)