Ngày ghi nhận số ca điều trị Covid-19 cao kỷ lục ở Mỹ

Mỹ ngày 23/12 ghi nhận hơn 119.500 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị nội trú, số cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch đến nay.

Đây cũng là ngày thứ 22 liên tiếp Mỹ ghi nhận hơn 100.000 người bệnh đang nằm viện. Trước đó, ngày 22/12 ghi nhận 117.777 người nằm viện, ngày 21/12 có 115.351 người bệnh đang điều trị, ngày 18/12 ghi nhận 113.955 người và ngày 17/12 ghi nhận 114.459 người.

Số ca điều trị nội trú tăng mạnh trong bối cảnh người Mỹ chuẩn bị đón Giáng sinh và kỳ nghỉ mừng năm mới.

Các chuyên gia đã sử dụng mô hình dự đoán virus, tính toán sẽ có hơn 567.000 người Mỹ tử vong do Covid-19 tới ngày 1/4/2021. Nếu các bang nới lỏng quy định về nCoV, con số tử vong dự đoán lên tới 731.000 vào trước 1/4/2021.

Trong khi số ca tử vong hàng ngày tăng trên toàn nước Mỹ, một số bang ở miền trung tây có thể giữ nguyên hoặc giảm các ca nhiễm hoặc nhập viện, theo Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) của Đại học Washington.

IHME cũng dự báo số ca tử vong hàng ngày tăng vào giữa tháng giêng và giảm dần nếu chính quyền các bang áp đặt quy định bắt buộc cho việc tụ tập, mở quán bar và nhà hàng và các hoạt động địa phương khác.

Số người chết trong trường hợp thiếu vắng hành động của chính quyền có thể lên tới 5.000 một ngày vào giữa tháng hai.

Ngày 23/12, Mỹ ghi nhận tổng cộng 228.131 ca mắc mới và 3.359 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Tổng số tích lũy từ đầu dịch đến nay 18.458.373 ca nhiễm, 326.124 ca tử vong.

4023 van chuyen nguoi chet

Nhân viên y tế chuyển xác người tử vong vì Covid-19 ở thành phố New York. Ảnh: Reuters.

Chi Lê (Theo CNN, Washington Post)

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc từng điều trị COVID-19 cho ông Trump Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc từng điều trị COVID-19 cho ông Trump
Venezuela tuyên bố phát hiện ra phương pháp điều trị COVID-19 Venezuela tuyên bố phát hiện ra phương pháp điều trị COVID-19 "hiệu quả 100%"
Trước bầu cử tổng thống, Mỹ lần đầu công bố thuốc điều trị COVID-19 Trước bầu cử tổng thống, Mỹ lần đầu công bố thuốc điều trị COVID-19
/ vnexpress.net