Quốc tế
14/10/2022 14:25Nga bắt nghi phạm âm mưu làm nổ tung ống dẫn khí TurkStream
"Những kẻ phá hoại đã bị bắt giữ. Trong số những kẻ bị bắt có người âm mưu làm nổ tung (tuyến ống dẫn khí đốt TurkStream) trong lãnh thổ của chúng tôi", RiaNovosti hôm nay (13/10) dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov thông báo.
Cùng ngày, theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã thông tin tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về âm mưu tấn công tuyến TurkStream. "May mắn là điều đó không thể xảy ra", ông Putin nói với Tổng thống Erdogan bên lề một hội nghị quốc tế ở Kazakhstan.
TurkStream được khánh thành tháng 1/2020, kết nối vùng Krasnodar của Nga và tỉnh Kırklareli của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp Nga có thêm tuyến đường để vận chuyển khí đốt tới các quốc gia châu Âu mà không phải trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine.
Đường ống TurkStream do hai doanh nghiệp nhà nước Gazprom của Nga và BOTAŞ của Thổ Nhĩ Kỳ vận hành, có giá trị xây dựng khoảng 11,4 tỷ Euro. Giống NordStream 1 và 2, tuyến TurkStream cũng có hai đường ống chạy song song, sở hữu khả năng bơm hơn 30 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm.
Theo giới chuyên gia, Nga đang rất kì vọng TurkStream đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp khí đốt sang châu Âu, nhất là giữa bối cảnh hai tuyến Nord Stream 1 và 2 cùng gặp sự cố rò rỉ, còn Thổ Nhĩ Kỳ lại giữ quan hệ tốt đẹp với Moscow.
Trước đó, phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Moscow hôm 12/10, Tổng thống Putin từng nêu phương án dùng đường ống tới Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển lượng khí đốt vốn đi qua Nord Stream 1 sang châu Âu. Việc này sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ có "trung tâm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu", ông Putin mô tả.
- TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm 5 phường xã (26 phút trước)
- Cổ phiếu chip Mỹ bốc hơi 1,3 nghìn tỷ USD vốn hóa (1 giờ trước)
- Vì sao nguy cơ đột quỵ tăng cao ngày nắng nóng? (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ án tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng liên tục giảm sâu, rẻ nhất từ đầu năm: Có nên mua 'bắt đáy'? (4 giờ trước)
- Vì sao Hà Nội ngày càng nóng và ngột ngạt hơn? (5 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan làm tăng nguy cơ sinh non và co giật ở trẻ em (6 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 6/6: Đức gạch tên ngôi sao Bayern Munich vì chấn thương (6 giờ trước)
- Giá vàng mất hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày (7 giờ trước)
- Petrovietnam trồng rừng tại Cà Mau: Gieo mầm xanh từ trách nhiệm phát triển bền vững (8 giờ trước)