Quốc tế
13/12/2024 15:35Mỹ cấp tập viện trợ cho Ukraine hậu cảnh báo đáp trả của Nga
"Tổng thống đã phê duyệt gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine", Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết trong cuộc họp báo ngày 12/12 (giờ địa phương), đồng thời nêu rõ gói viện trợ thứ 72 sẽ bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh, máy bay không người lái và xe bọc thép.
Ông John Kirby khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp các gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine "cho đến hết nhiệm kỳ của chính quyền này".
Trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức ngày 20/1 tới, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang hành động khẩn trương để giải ngân toàn bộ số tiền viện trợ đã được quốc hội phê duyệt cho Ukraine qua đó giúp nước này giành ưu thế khi bước vào mùa đông.
Theo Reuters, gói viện trợ ngày 12/12 dự kiến có giá trị khoảng 500 triệu USD và sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa HIMARS.
Động thái rót viện trợ mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đang trên đà tiến công ở phía Đông Ukraine như một phần trong chiến dịch chiếm Donbass, trong khi tiếp tục các cuộc không kích của Nga nhắm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine.
Điện Kremlin hôm 12/12 cũng khẳng định Nga "chắc chắn sẽ đáp trả" Ukraine vì vụ phóng 6 tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ nhằm vào một sân bay quân sự ở thành phố cảng Taganrog ở tỉnh Rostov.
"Tôi xin nhắc lại tuyên bố rõ ràng, không thể suy diễn mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm qua, đó là chúng tôi sẽ đáp trả. Đòn trả đũa sẽ diễn ra theo cách thích hợp. Đó là điều chắc chắn", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Trong một diễn biến có liên quan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11/12 nói rằng nếu Mỹ thật sự muốn chấm dứt xung đột Ukraine, họ nên kêu gọi quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass và 2 tỉnh Moscow mới sáp nhập, theo TASS.
"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ kế hoạch làm việc nào giải quyết những lo ngại an ninh chính đáng của Nga và đảm bảo quyền của cư dân nói tiếng Nga", bà nói. Theo bà Zakharova, điều kiện do Tổng thống Putin đặt ra cho giải pháp tại Ukraine nên là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm 12/12 đã nói với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong một cuộc điện đàm rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Budapest về lệnh ngừng bắn tạm thời và trao đổi tù nhân.
- Tạm biệt nỗi sợ 'lùi chuồng', đỗ xe, chị em tự tin làm chủ vô lăng VinFast VF 5 (20 phút trước)
- Tháng 8 có thể quan sát mưa sao băng, sao Thủy, sao Kim bằng mắt thường (23 phút trước)
- Nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật robot thành công tại Vinmec Cần Thơ (45 phút trước)
- Giới thượng lưu đất Cảng tìm tài sản, nhà phố Royal Boulevard lên ngôi (1 giờ trước)
- Vinmec Central Park phát hiện và điều trị thành công ca bệnh tiêu hóa hiếm gặp (1 giờ trước)
- Vì sao gọi là sông Cửu Long? (1 giờ trước)
- FIFA đối mặt làn sóng đòi minh bạch hơn sau kế hoạch bán cổ phần World Cup (1 giờ trước)
- Tin mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (2 giờ trước)
- Vì sao 50.000 người di cư ồ ạt tràn vào Tây Ban Nha? (2 giờ trước)
- Khi dòng sông trở thành thước đo chất lượng đô thị (2 giờ trước)