Quốc tế
12/12/2024 00:38Mỹ cắt viện trợ, Ukraine sẽ trụ được bao lâu?
PravdaUkraine hôm nay (11/12) dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko thừa nhận Ukraine sẽ đối mặt thách thức nghiêm trọng với năng lực phòng thủ trong cuộc xung đột hiện nay với Nga nếu Mỹ ngừng toàn bộ viện trợ, nhưng ông tin phòng tuyến của Kiev sẽ không lập tức sụp đổ.
"Tôi nghĩ chúng tôi có đủ kinh phí, đủ vũ khí, đủ tên lửa và đạn pháo để chống chọi ít nhất cho đến hết nửa đầu năm 2025", ông Marchenko nói, cho biết thêm Ukraine sẽ "sử dụng thời gian đó hợp lý" để đàm phán viện trợ từ chính quyền mới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.
"Chúng ta phải lên kế hoạch kiến tạo điều kiện cần thiết để hợp tác với chính quyền mới (ở Mỹ). Việc xây dựng lòng tin hợp tác là vì lợi ích căn bản của Ukraine. Tôi cho rằng đây phải là chiến lược ưu tiên của cả Ukraine và châu Âu", Bộ trưởng Tài chính Ukraine nói.
Mỹ là quốc gia viện trợ Ukraine nhiều nhất kể từ khi xung đột nổ ra tháng 2/2022, trong đó có hơn 62 tỷ USD là viện trợ an ninh. Washington đã chuyển cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại như xe tăng Abrams, tên lửa phòng không Patriot, pháo HIMARS, tên lửa ATACMS. Ngoài ra, Washington cũng bật đèn xanh để đồng minh gửi sang Ukraine các loại vũ khí Mỹ sản xuất.
Tuy nhiên, nguồn viện trợ từ Mỹ sang Ukraine có thể giảm mạnh khi ông Trump nhậm chức đầu năm 2025. Ông nhiều lần chỉ trích các khoản viện trợ hàng chục tỷ USD mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuyển cho Ukraine và kêu gọi Nga-Ukraine lập tức đàm phán hòa bình.
Trong cuộc phỏng vấn với FoxNews tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này có khả năng tự sản xuất vũ khí để sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay với Nga, nhưng rất cần Mỹ duy trì nguồn viện trợ thường xuyên.
"Nếu Mỹ cắt giảm viện trợ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua", Tổng thống Zelensky nói. "Chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi có thể tự sản xuất vũ khí, nhưng không đủ sản lượng để chiến thắng. Thậm chí là không đủ để tồn tại".
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (32 phút trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (42 phút trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (47 phút trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (2 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (3 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (3 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (3 giờ trước)
- Nhật Bản đặt tên mới cho những ngày nóng trên 40°C (3 giờ trước)
- Tăng trưởng 2 con số: Gần 30 triệu tỷ đồng huy động từ đâu? (5 giờ trước)