Miền Bắc tăng nhiệt, trời nắng ấm; Nam Bộ nóng 35 độ C

Các tỉnh thành tại miền Bắc sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 30 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 35 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày chủ nhật (19/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

anh_nang_tay_bac-1679181165741
Nền nhiệt tăng nhanh tại miền Bắc, trời giảm rét và hửng nắng ấm.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ trong khoảng từ 16-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Theo CAND