Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo người tiêu dùng có thể phải đối mặt với mức giá cao hơn nếu Tổng thống Trump thực hiện một số mức thuế.
Biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed công bố ngày 19-2 cho thấy, các chính sách của ông Donald Trump có thể "cản trở quá trình giảm phát". Theo đó, "các đối tác kinh doanh tại một số khu vực đã chỉ ra rằng các công ty sẽ chuyển chi phí đầu vào cao hơn do tăng thuế quan sang người tiêu dùng".
Việc công bố các bình luận này diễn ra trong bối cảnh Fed phải đối mặt với sự chỉ trích của Tổng thống Trump sau khi giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1.
Biên bản cuộc họp của Fed cũng cho thấy "mức độ không chắc chắn gia tăng liên quan đến phạm vi, thời gian và tác động kinh tế tiềm tàng của những thay đổi có thể xảy ra đối với các chính sách thương mại, nhập cư, tài chính và quản lý".
Biên bản cuộc họp của Fed cũng cho thấy, ngân hàng trung ương sẵn sàng giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và bất ổn về chính sách kinh tế.
Fed giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong khoảng 4,25% đến 4,5% trong cuộc họp tháng 1, tạm dừng sau một loạt đợt cắt giảm vào cuối năm ngoái.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tuyên bố không "vội vàng" cắt giảm thêm lãi suất, vì có sự không chắc chắn về hướng đi của nền kinh tế. Các nhà phân tích dự đoán Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất chuẩn một lần vào năm 2025, khả năng lớn là sẽ không cắt giảm lãi suất.
Trong bài phát biểu hôm 18-2, Tổng thống Donald Trump cho biết đang xem xét mức thuế 25% đối với ô tô, dược phẩm và chất bán dẫn. Mặc dù Tổng thống Mỹ không đi sâu vào chi tiết, nhưng mức thuế mới nếu được áp dụng sẽ đưa chính sách thương mại lên một tầm cao mới và gây thêm mối đe dọa đối với giá cả vào thời điểm lạm phát đã giảm bớt nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.