Quốc tế
31/07/2024 14:47Lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ khiến hơn 100 người chết
Nhiều sườn đồi đã sạt lở sau trận mưa như trút nước hôm 29/7 tại quận Wayanad của Kerala, một tiểu bang được biết đến là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Hầu hết các nạn nhân là công nhân đồn điền trà và thành viên gia đình họ.
Chính quyền tiểu bang cho biết, ít nhất 106 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất liên tiếp, 128 người bị thương và hàng chục người mất tích. Đây là thảm họa tồi tệ nhất ở tiểu bang này kể từ năm 2018 khi lũ lụt lớn khiến gần 400 người thiệt mạng.
Hơn 3.000 người đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm và được bố trí tại 45 trại cứu trợ trong quận, cùng với đó, hàng trăm nhân viên cứu hộ, binh sĩ, sử dụng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đang tìm kiếm những người sống sót.
Khu vực này trước đó được dự báo có lượng mưa 204 mm nhưng lượng mưa thực tế lại lên đến 572 mm trong vòng 48 giờ, khiến những người công nhân tại các đồn điền không kịp trở tay. Phần lớn các nạn nhân đang ngủ khi thảm họa này xảy ra. Dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trên toàn tiểu bang trong ít nhất 5 ngày tới. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/lo-dat-kinh-hoang-o-an-do-khien-hon-100-nguoi-chet-i739031/
- 'Nữ vương thể thao' Trung Quốc khiến dân mạng Việt Nam dậy sóng là ai? (17:17)
- Ly cà phê sáng của người Việt đã thay đổi ra sao? (17:02)
- Cuộc đua trạm sạc: Ai sẽ định hình thị trường xe điện Việt Nam? (50 phút trước)
- Tiểu Vy thay đổi thế nào sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam? (1 giờ trước)
- Tăng trưởng hai con số và lời giải bài toán 30 triệu tỷ đồng ngoài ngân sách Nhà nước (1 giờ trước)
- Kỳ thủ nhí cờ vua gốc Việt 10 tuổi gây chú ý trên tạp chí Mỹ (1 giờ trước)
- Máy bay không người lái Iran tấn công tàu chiến Mỹ (2 giờ trước)
- Kỹ thuật nội soi 'Made in Vietnam' lừng danh thế giới, nhiều bác sĩ ngoại sang học (2 giờ trước)
- Không chỉ bia rượu: 4 món ăn quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim (2 giờ trước)
- Bí ẩn mỏ dầu lớn nhất Trung Quốc, trữ lượng đủ dùng 200 năm (3 giờ trước)