Quốc tế
20/03/2025 14:15Khí đốt hóa lỏng của Mỹ ồ ạt chảy vào Ukraine
Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Kiev thông báo kế hoạch mua một lượng lớn khí đốt của Mỹ trong năm 2025, và trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ - Nga đã khởi động thương lượng về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.
"Nguồn cung cấp khí đốt ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hợp tác với Orlen mở rộng năng lực nhập khẩu LNG của Ukraine và tăng cường an ninh năng lượng cho đất nước", ông Roman Chumak, quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị của Naftogaz cho biết.
Theo Naftogaz, các lô hàng LNG của Mỹ sẽ được tái khí hóa, rồi vận chuyển đến biên giới Ba Lan - Ukraine.
Lượng khí đốt này sẽ nhập khẩu vào Ukraine trong tháng 4-2025.
Trước đó, Ukraine đã đồng ý tăng mua khí đốt của Mỹ để đáp ứng nhu cầu năng lượng, trong bối cảnh chiến sự gây hư hại các cơ sở sản xuất và lưu trữ khí đốt của nước này.
Theo giới quan sát, tốc độ mua sắm khí đốt của Ukraine gây bất ngờ, vì chỉ 10 năm trước, Ukraine phụ thuộc 100% vào khí đốt của Nga. Xứ Bạch dương khi đó cũng đáp ứng gần 40% nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU).
Nhưng 3 năm chiến tranh đã phá vỡ mối quan hệ kinh tế hàng thập kỷ giữa Nga với EU và Ukraine, với việc khí đốt của Nga bị thay thế bằng nguồn cung cấp từ Mỹ.
Theo các quan chức Ukraine, lượng khí đốt nhập khẩu cũng nhằm tạo ra kho "dự trữ khí đốt chiến lược", rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Ukraine.
Một điểm đáng chú ý là, hiện nay, Ukraine có thể nhận được LNG giá rẻ từ các tuyến vận chuyển qua Ba Lan và Lithuania, nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu.
Kết nối qua Ba Lan chỉ cho phép nhập khẩu tối đa 7 triệu mét khối mỗi ngày, thấp hơn đáng kể nhu cầu 20-25 triệu mét khối/ngày của Ukraine.
Để giải quyết tình hình, một quan chức năng lượng cấp cao của Ukraine cho biết, Kiev ngay trong năm nay có thể xem xét nhập khẩu thêm khí đốt của Mỹ thông qua các bến cảng ở Đức, Hy Lạp...
https://hanoimoi.vn/khi-dot-hoa-long-cua-my-o-at-chay-vao-ukraine-696253.html
- Cước tàu chở dầu qua Hormuz eo biển vượt 1 triệu USD/ngày (11:15)
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (40 phút trước)
- Phố Wall hồi phục, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (1 giờ trước)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (1 giờ trước)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (1 giờ trước)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (3 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (3 giờ trước)
- Giá vàng giảm 24% từ đỉnh, người mua đầu năm đang lỗ 50 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)