Bình luận
20/04/2018 15:54Giới tính và bạo lực
Thực tế là gần như tất cả những người sẵn sàng nhảy vào các cuộc xung đột là đàn ông trẻ tuổi - dù đó là kẻ quá khích cánh hữu, người cuồng tín chống nhập cư, đầu trọc và phát-xít mới chống Hồi giáo hay tín đồ đạo Hồi.
Thanh niên trai trẻ thường gia nhập các phong trào quá khích bởi họ mang tâm trạng bị xã hội loại bỏ, bị gạt sang bên lề các hoạt động kinh tế, chính trị... - lý giải theo giới tính thì giống như bị "bất lực". Tâm trạng tiêu cực này thường bị thổi bùng lên bởi những bức xúc cá nhân, như bị cô lập hay bị bắt nạt trong trường học và cảm thấy cần một sự ủng hộ lớn lao.
![]() |
Thanh niên trai trẻ thường gia nhập các phong trào quá khích bởi họ mang tâm trạng bị xã hội loại bỏ Ảnh: Reuters
Việc được tuyển mộ vào các nhóm cực đoan khiến họ như khôi phục cảm giác tồn tại và khẳng định sĩ diện đàn ông, qua đó thoát khỏi nỗi xấu hổ mang tên thất bại. Nhà tâm thần học James Gilligan từng nhận xét: "Xấu hổ là nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng của tất cả hình thức bạo lực. Mục đích của bạo lực là làm giảm bớt nỗi xấu hổ và thay thế nó bằng điều ngược lại - niềm tự hào".
Không hẳn là khi hiểu biết về giới tính, chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu được sức hút tội lỗi của bạo lực cực đoan. Cần phải chú ý nhiều yếu tố khác như thất nghiệp, sự lung lay của chế độ gia trưởng, không có khả năng tham gia chính trị... cùng những chấn động tâm lý (bao gồm bị bắt nạt, bạo hành khi còn nhỏ, bị lạm dụng tình dục...). Tuy nhiên, nếu không phân tích sâu xa về giới tính, đặc biệt là cảm giác "bất lực" của nam giới, chúng ta không thể hoàn toàn hiểu được các phong trào cực đoan.
| Vòng xoáy bạo lực mới ở Syria
Nghi án tấn công bằng vũ khí hóa học mới nhất đe dọa làm thay đổi những tính toán của ông chủ Nhà Trắng đối ... |
| Chuyển hóa bạo lực bằng cách gieo trồng hạt giống thiện
Theo Tâm lý học Phật giáo, trong tâm mỗi người vốn sẵn có hạt giống (chủng tử) nghiệp thiện và hạt giống nghiệp ác. Những ... |
Michael Kimmel, nhà xã hội học Mỹ chuyên nghiên cứu về giới tính
- OMODA 4 bắt đầu sản xuất, đặt mục tiêu bán 1 triệu xe vào năm 2027 (19:00)
- Eo biển Malacca vào tầm ngắm sau “bài học Hormuz” (35 phút trước)
- Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa dịp 30/4 (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 (1 giờ trước)
- Xuất hiện bằng chứng Ukraine dùng 'tên lửa hiện đại nhất' đối phó Nga (1 giờ trước)
- Giá điện châu Âu rẻ hơn 25% nhờ điện mặt trời và điện gió (3 giờ trước)
- Hình ảnh thảm khốc tai nạn liên hoàn giữa 2 tàu hoả và taxi điện tại Indonesia (3 giờ trước)
- 2 tháng xung đột Mỹ - Iran, Trung Đông vẫn chìm trong khói lửa (4 giờ trước)
- Tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu': Chuyên gia nói ca từ khiên cưỡng, sai bản chất văn hóa (5 giờ trước)
- Nhận định bóng đá PSG vs Bayern Munich, bán kết cúp C1 châu Âu ngày 29/4 (5 giờ trước)
