- EU công bố kế hoạch 'tái vũ trang' châu Âu trị giá lên tới 800 tỷ euro
- Châu Âu tung nước cờ trừng phạt Nga lần thứ 16 trên diện rộng: cấm nhập khẩu nhôm, hơn 150 tàu chở dầu Nga điêu đứng
- Châu Âu chia rẽ về khả năng triển khai quân gìn giữ hòa bình tại Ukraine
Ủy ban châu Âu (EC) đã giải ngân thêm 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) dưới hình thức Hỗ trợ tài chính vĩ mô (MFA) cho Ukraine, sẽ được hoàn trả bằng tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, Kyiv Independent dẫn thông báo của EC ngày 20-3.

"Với khoản thanh toán 1 tỷ euro hôm nay, chúng tôi khẳng định lại cam kết kiên định của mình đối với Ukraine. Chúng tôi đang giúp nền kinh tế của đất nước này duy trì đúng hướng và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy…", Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết .
Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine tháng 2-2022, trong đó khoảng 2/3 được giữ ở châu Âu.
Tổng giá trị của MFA là 18,1 tỷ euro (19,6 tỷ USD), đại diện cho đóng góp của EU vào sáng kiến do G7 dẫn đầu, nhằm mục đích chung là cung cấp cho Ukraine khoảng 45 tỷ euro (48,8 tỷ USD) hỗ trợ tài chính. Với khoản thanh toán mới nhất này, EC đã giải ngân 4 tỷ euro (4,3 tỷ USD) cho Ukraine theo MFA, kể từ đầu năm 2024.
Vào tháng 10-2024, nhóm G7 đã đồng ý cung cấp cho Ukraine khoản vay gần 50 tỷ USD được bảo đảm bằng doanh thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni nhắc lại lời kêu gọi mở rộng các bảo đảm an ninh theo Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine trong bài phát biểu trước Hạ viện Italia hôm 19-3. Điều 5, nền tảng của phòng thủ tập thể của NATO, nêu rằng một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả. Điều này chỉ được viện dẫn một lần, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 ở New York.
Ngày 6-3, Thủ tướng Meloni lần đầu tiên đề xuất rằng NATO có thể mở rộng sự bảo vệ theo Điều 5 cho Ukraine mà không cần cấp cho Kiev tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh.
Thủ tướng Italia đã định vị mình là cầu nối tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn cho rằng nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là không thực tế. Thay vào đó, Washington ủng hộ ý tưởng về lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu đứng đầu để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng nhưng không đưa ra bảo đảm an ninh cụ thể cho Ukraine.
Bất chấp sự ủng hộ ngày càng tăng của châu Âu trong việc tăng cường an ninh cho Ukraine, Italia đã loại trừ khả năng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến miền Đông Ukraine để thực thi lệnh ngừng bắn tiềm năng.
Theo thông tin từ Văn phòng của Thủ tướng Anh Keir Starmer, hơn 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, trong đó Anh và Pháp dẫn đầu sáng kiến này. Canada và Australia cũng đã ra tín hiệu sẵn sàng tham gia.
Các đồng minh NATO đã tái khẳng định con đường "không thể đảo ngược" của Ukraine hướng tới tư cách thành viên vào tháng 7-2024 nhưng vẫn chưa đưa ra lời mời chính thức mặc dù Kiev đã nhiều lần kêu gọi.