Chủ tịch TP Cần Thơ: Đừng để xảy ra "cùng cực hóa" với người dân nghèo

Trước tình trạng hàng trăm ngàn lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 , Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo phải làm sao để có giải pháp hiệu quả, tránh sự "cùng cực hóa" đối với một những dân cư nghèo khó.

Trước tình trạng hàng trăm ngàn lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo phải làm sao để có giải pháp hiệu quả, tránh sự "cùng cực hóa" đối với một những dân cư nghèo khó.

Ngày 4.4, Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ cho biết, toàn TP hiện có 510.000 lao động không có giao kết hợp đồng, là những người bán hàng rong, bán vé số, thu mua ve chai, phụ hồ, tự làm việc ở nhà,…

Trong số này, đang có khoảng 350.000 lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

chu tich tp can tho dung de xay ra cung cuc hoa voi nguoi dan ngheo

Từ ngày 1.4, hoạt động xổ số kiến thiết đã tạm dừng, ở TP.Cần Thơ có khoảng 5.000 người bán vé số dạo bị mất việc

Ngoài ra, trên địa bàn TP có gần 4.954 lao động bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch COVID-19. Số lao động này làm việc tại 180 doanh nghiệp (trong đó có khoảng 8 doanh nghiệp kinh doanh, 102 cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập).

Họ có ký kết hợp đồng lao động, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, đã có 935 người bị chấm dứt hợp đồng lao động và mất việc; 2.763 người bị dừng việc và 1.256 thiếu việc làm.

Cụ thể, toàn TP có 703.661 lao động, trong đó, có 510.000 lao động không có giao kết hợp đồng lao động như vừa nói. Theo số liệu của các địa phương báo lên sơ bộ, đang có khoảng 350.000 lao động trong nhóm này bị mất việc.

Trong đó có 450 lao động là thuộc người có công với cách mạng, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng được bảo trợ xã hội. Khi họ mất việc thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

chu tich tp can tho dung de xay ra cung cuc hoa voi nguoi dan ngheo

TP.Cần Thơ hiện có 350.000 lao động bán hàng rong, bán vé số, thu mua ve chai, phụ hồ, tự làm việc ở nhà,… bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong ảnh: Một người bán chổi dạo ở Cần Thơ được các nhà hảo tâm tặng quà hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ông Lê Quang Mạnh – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng, trong tổng số hơn 703.000 lao động thì có 510.000 lao động không có hợp đồng và 510.000 lao động này chắc chắn bị tác động rất nhiều bởi dịch bệnh.

Sở LĐTBXH đã đề xuất, kiến nghị với UBND TP.Cần Thơ chi tiền ngân sách để hỗ trợ ngay 450 lao động (

là thuộc người có công với cách mạng, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng được bảo trợ xã hội) với mức 1.000.000 đồng/người/tháng. Trước mắt chi 1 tháng (tháng 4), sau đó, tùy tình hình thực tế có thể chi thêm 2 tháng nữa (tháng 5 và tháng 6) theo dự thảo của Chính phủ.

chu tich tp can tho dung de xay ra cung cuc hoa voi nguoi dan ngheo

Một người bán vé số dạo ở Cần Thơ, thời điểm xổ số kiến thiết chưa dừng hoạt động

“Tôi đi thì thấy rất nhiều người bán hàng rong phải đóng cửa, nghỉ làm. Rồi những người làm việc chở nước đá, những người giao hàng cho các cửa tiệm… Họ cũng là thành viên của xã hội và đang gặp khó khăn. Chúng ta hỗ trợ 450 người thì số người còn lại chúng ta cũng phải tính. Những người hiện nay chưa có chính sách chúng ta phải tính thêm, để có giải pháp làm sao tránh được sự cùng cực hóa đối với một số bộ phận dân cư nghèo khó”, ông Mạnh nói.

Ông Mạnh chỉ đạo, Sở LĐTBXH phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát tổng thể việc ảnh hưởng của dịch bệnh đối với đời sống của người lao động; đặc biệt là đối tượng người lao động yếu thế, người lao động không có hợp đồng hoặc người nghèo để tham mưu cho UBND TP một giải pháp tổng thể lâu dài.

Nếu như trường hợp dịch COVID-19 không kết thúc sớm, chúng ta phải có kịch bản trong các trường hợp xấu hơn. Để làm sao đảm bảo công tác đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế tối đa sự cùng cực hóa người nghèo, người lao động mất việc làm trong thời gian sắp tới.

chu tich tp can tho dung de xay ra cung cuc hoa voi nguoi dan ngheo Việt Nam chủ động, tự tin ứng phó với đại dịch Covid-19

Tại châu Âu, tình trạng quá tải bệnh nhân nhiễm Covid-19 cũng đang diễn ra, dẫn đến thực tế những bệnh viện thuộc loại tốt ...

chu tich tp can tho dung de xay ra cung cuc hoa voi nguoi dan ngheo Dùng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1046/BHXH-CSYT hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban ...

/ laodong.vn