- Vì sao thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giảm mạnh hơn dự báo hiện tại của Fed?
- Ai có thể kế nhiệm ông Jerome Powell làm Chủ tịch Fed?
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết, ông tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hoặc thậm chí sớm hơn, khi lạm phát bất chấp các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump cho đến nay vẫn ở mức "dễ chịu".
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent |
“Tôi nghĩ tiêu chí là thuế quan không gây ra lạm phát. Nếu Fed tuân theo tiêu chí đó, tôi cho rằng họ có thể hành động trước cả tháng 9”, ông Bessent phát biểu trên chương trình The Ingraham Angle của Fox News.
Phát ngôn của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Fed và Chủ tịch Jerome Powell, yêu cầu cắt giảm lãi suất tới 3 điểm phần trăm.
“Jerome - như thường lệ, ông quá chậm”, ông Trump viết tay trong một mảnh ghi chú đăng lên Truth Social hôm thứ Hai, cáo buộc Chủ tịch Fed khiến nước Mỹ “thiệt hại hàng tỷ USD” và yêu cầu ông “hãy giảm lãi suất thật nhiều!”.
Ông Bessent trong tuần này cũng tăng cường chỉ trích Fed, tiếp tục lập luận rằng lạm phát do thuế quan hiện chưa xuất hiện, và nếu có xảy ra thì cũng chỉ là hiệu ứng một lần, không đủ để biện minh cho việc giữ lãi suất cao.
Theo các nguồn tin thân cận với chính quyền, ông Bessent hiện nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed kết thúc vào tháng 5 năm sau.
Hôm thứ Hai, phát biểu trên Bloomberg, ông Bessent so sánh Fed như “một người già vừa bị ngã và rồi cứ nhìn xuống chân mình nên dễ ngã tiếp”. Theo ông, cú ngã đầu tiên chính là việc Fed phản ứng chậm với lạm phát năm 2022. “Họ dường như đang đóng băng tay lái”, ông nói.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Ba không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 7 (ngày 28-29), nhưng nhấn mạnh rằng Fed đã không hành động sớm hơn chính vì ảnh hưởng từ thuế quan do chính quyền Trump áp đặt.
“Chúng tôi đã ngừng cắt giảm lãi suất khi thấy quy mô thuế quan được triển khai, và gần như mọi dự báo lạm phát cho Mỹ đều tăng đáng kể vì các chính sách thuế đó”, ông Powell nói tại một hội nghị của ECB tại Bồ Đào Nha.
Fed đã giảm lãi suất tổng cộng 1 điểm phần trăm trong năm 2024, nhưng vẫn giữ nguyên suốt từ đầu năm 2025 đến nay, chờ xem liệu lạm phát có bùng lên trong mùa hè do ảnh hưởng từ thuế hay không.
Khi được hỏi về khả năng cắt giảm trong tháng 7, ông Powell cho biết: “Tôi sẽ không loại trừ hay khẳng định bất kỳ cuộc họp nào… Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dữ liệu”.
Ông Bessent tiếp tục chỉ ra rằng Fed gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ, theo ông, đây là lý do đủ để Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9, đặc biệt khi lạm phát đã hạ nhiệt so với thời điểm Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9/2024.
“Vậy thì tại sao không bắt đầu từ mùa thu?”, ông đặt câu hỏi.
Thị trường lao động Mỹ vừa phát đi tín hiệu chậm lại hôm thứ Tư khi dữ liệu từ ADP cho thấy khu vực tư nhân bất ngờ cắt giảm 33.000 việc làm trong tháng 6, trái ngược với mức tăng 98.000 được kỳ vọng và mức tăng 29.000 của tháng 5. Đây là tháng đầu tiên khu vực tư nhân giảm việc làm kể từ tháng 3/2023.
Một báo cáo việc làm khác từ Bộ Lao động sẽ được công bố vào thứ Năm. Giới phân tích dự báo nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm khoảng 116.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6, giảm từ 139.000 trong tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến tăng lên 4,3% từ 4,2%.
Hai Thống đốc Fed, Christopher Waller và Michelle Bowman đều ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 7, với lý do họ lo ngại về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp hơn là rủi ro lạm phát ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, nhiều quan chức khác tại Fed vẫn cho rằng cần tiếp tục chờ thêm dữ liệu để đánh giá chính xác tác động lạm phát trước khi hành động.
Chủ tịch Fed Atlanta, ông Raphael Bostic, hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng ông muốn “quan sát rõ hơn” tác động thực tế của thuế quan lên nền kinh tế trước khi quyết định thay đổi lãi suất, đồng thời cảnh báo lạm phát do thuế có thể kéo dài hơn kỳ vọng.
“Tôi chỉ muốn hành động khi biết chắc mình phải đi theo hướng nào,” ông Bostic phát biểu tại một sự kiện ở Anh và thêm rằng: “Điều đó đòi hỏi nhiều thông tin hơn so với những gì chúng ta có hiện tại”.