Tổng thống Syria và phu nhân mắc COVID-19

Văn phòng Tổng thống Syria xác nhận ông Bashar al-Assad và đệ nhất phu nhân Asma mắc COVID-19.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm hôm 8/3, vợ chồng Tổng thống Syria đã tự cách ly. Trong quá trình này, ông Assad sẽ làm việc từ nhà. Quá trình cách ly dự kiến kéo dài hai đến ba tuần.

"Cả hai đều có sức khỏe tốt và trong tình trạng ổn định", Văn phòng Tổng thống Syria cho biết và thông tin thêm rằng ông Assad và phu nhân có các triệu chứng nhẹ.

Tổng thống Syria và phu nhân mắc COVID-19 - 1
Tổng thống Bashar al-Assad và phu nhân. (Ảnh: Reuters)

Ông Assad là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Trước đó, Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Jair Bolsonaro đều mắc COVID-19 và hồi phục.

Syria hiện ghi nhận 15.981 ca mắc COVID-19 và hơn 1.000 người thiệt mạng. Số ca mắc tại quốc gia Trung Đông này tăng mạnh từ giữa tháng 2.

SONG HY (Nguồn: Reuters)

Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo cho Syria Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo cho Syria
LHQ kêu gọi viện trợ để ngăn chặn một cuộc di cư lớn khác ở Syria LHQ kêu gọi viện trợ để ngăn chặn một cuộc di cư lớn khác ở Syria

/ vtc.vn