Thế giới 24h
11/12/2023 15:16Thủ tướng Palestine: Mỹ chịu trách nhiệm về cuộc tấn công của Israel vào Gaza
Phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Doha tại Qatar hôm 10/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh nói Mỹ cũng cần phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza cũng như thiệt hại về nhân mạng của người Palestine trong cuộc xung đột này.
Cũng tại diễn đàn này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định ông sẽ không từ bỏ nỗ lực kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc xung đột này đang làm suy yếu uy tín và thẩm quyền của Hội đồng Bảo an.

Ông Mohammad Shtayye - Thủ tướng Palestin. (Ảnh: Getty)
Phát biểu của ông Guterres được đưa sau khi Mỹ phủ quyết một đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 8/12, nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas.
Trước đó, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cũng đã lên án việc Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Theo Tổng thống Palestine, động thái trên khiến Mỹ trở thành "đồng loã" với những gì đang xảy ra với người Palestine.
Ông Mahmoud Abbas cũng nói rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ đổ máu của trẻ em, phụ nữ và người già Palestine ở dải Gaza.
Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết với nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết này đã được hầu hết các thành viên của Hội đồng Bảo an và nhiều quốc gia khác ủng hộ.
Cụ thể, theo kết quả cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, tỷ lệ ủng hộ với nghị quyết này là 13-1, trong đó Vương quốc Anh bỏ phiếu trắng.
Lập trường khác biệt của Mỹ phản ánh sự rạn nứt ngày càng tăng giữa Washington và một số đồng minh thân cận nhất về cuộc xung đột tại Gaza. Pháp và Nhật Bản cũng là những nước ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn.
Các ngoại trưởng của Ai Cập, Jordan, Chính quyền Palestine, Qatar, Ả Rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã có mặt tại Washington vào ngày 8/12 để thuyết phục chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ việc kêu gọi ngừng bắn. Tuy nhiên, cuộc gặp của họ với Ngoại trưởng Antony Blinken diễn ra sau cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc.
- Làm việc 18 tiếng/ngày đến kiệt sức vì áp lực 'buộc phải rực rỡ' (22/07/26 22:02)
- 'Nữ thần từ thiện dỏm' bị phát hiện bịa ra cả một trại trẻ mồ côi để quyên tiền (22/07/26 21:09)
- Đặng Văn Lâm vắng mặt, Nguyễn Tài Lộc chấn thương trước ASEAN Cup (22/07/26 20:53)
- EU chặn tàu chở dầu, muốn gây sức ép lên 'hạm đội bóng tối' của Nga (22/07/26 20:32)
- 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC thế nào? (22/07/26 19:05)
- Biến sông Hồng thành biểu tượng phát triển của Thủ đô (22/07/26 18:46)
- Messi thống trị mọi chỉ số, xứng đáng xuất sắc nhất World Cup 2026 (22/07/26 18:44)
- Khởi tố thêm 4 kẻ liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia (22/07/26 16:04)
- SpaceX phóng tàu vũ trụ robot để sửa chữa vệ tinh không cần tiếp nhiên liệu (22/07/26 14:43)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027 (22/07/26 14:02)