Quốc tế
22/11/2023 15:09Ông Putin: Nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Israel - Palestine thất bại
Hôm 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng sự leo thang giữa Israel và Hamas - vốn đã dẫn đến "cái chết của hàng nghìn người", là do Mỹ muốn một mình quyết định số phận của xung đột giữa Israel và Palestine.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Mỹ đã loại các thành viên khác của Bộ tứ Trung Đông - nhóm đang tìm cách thực thi tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, bao gồm cả Nga, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU). Ông Putin cáo buộc Washington đã tìm cách “độc quyền vai trò trung gian hòa giải”, trong khi ngăn cản nỗ lực của các chủ thể quốc tế khác.
“Lịch sử đã cho thấy những nỗ lực 'đơn thương độc mã', không quan tâm nguyện vọng người Palestine là không khả thi và phản tác dụng”, ông Putin cho hay.
Theo lãnh đạo Nga, các quyết định của Liên hợp quốc về việc thành lập “hai quốc gia có chủ quyền độc lập - Israel và Palestine” cuối cùng đã bị phá hoại. Ông cho rằng điều này đã dẫn đến tình trạng “các thế hệ người Palestine lớn lên trong hoàn cảnh… bất công”, trong khi người Israel không thể đảm bảo đầy đủ an ninh cho nhà nước của họ.
Tổng thống Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết trong nỗ lực đạt được sự giảm leo thang nhanh chóng và lệnh ngừng bắn ở Gaza, cũng như một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Israel - Palestine. Ông nói thêm rằng các quốc gia BRICS và các chủ thể khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.
Sự leo thang bắt đầu từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào Israel. Khoảng 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong vụ tấn công và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza sau đó cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người Palestine.
Moskva lên án cuộc tấn công của Hamas nhưng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời chỉ trích hành động quân sự của Israel ở Gaza.
Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng cách duy nhất để chấm dứt bạo lực là các bên nỗ lực thực thi khuôn khổ do Liên hợp quốc hậu thuẫn cho giải pháp 2 nhà nước.
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (18:41)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (18:21)
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (18:03)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (1 giờ trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (1 giờ trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (1 giờ trước)
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (2 giờ trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (2 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (3 giờ trước)