Tại sao khi cúng cô hồn thường có cháo trắng loãng?

Trong tiết lễ tháng 7, dân gian thường có lễ cúng thí thực, hay còn gọi là lễ cúng cô hồn. Lễ cúng này được bày biện trước sân nhà với các phẩm vật như hương hoa, bánh trái, cơm canh v.v… Và một thứ không thể thiếu trong các vật phẩm của mâm cúng là cháo trắng loãng.

Mời quý vị cùng nghe HT.Thích Lệ Trang chia sẻ về vấn đề này (Giác Ngộ TV thực hiện năm 2019).

Nghệ nhân vàng mã Malaysia tất bật mùa cúng cô hồn Nghệ nhân vàng mã Malaysia tất bật mùa cúng cô hồn
Lý do người Việt cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch Lý do người Việt cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch
Không có cái gọi là “tháng cô hồn” trong Phật giáo Không có cái gọi là “tháng cô hồn” trong Phật giáo
/ giacngo.vn