Quốc tế
23/10/2024 15:48Ông Tập khẳng định tình bạn bền chặt với Nga trong thế giới hỗn loạn
Ngày 22/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng tình hình quốc tế đang hỗn loạn nhưng quan hệ đối tác chiến lược giữa Bắc Kinh và Moskva là động lực cho sự ổn định.
"Hiện nay, thế giới trải qua những thay đổi chưa từng thấy trong hàng trăm năm, tình hình quốc tế đang rối ren và hỗn loạn", ông Tập nói với ông Putin trong lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga. "Nhưng tôi tin chắc tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục qua nhiều thế hệ, và trách nhiệm của các nước lớn đối với người dân của họ sẽ không thay đổi".
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga, ngày 22/10. (Ảnh: Reuters)
Nga vẫn trong cuộc xung đột với Ukraine được NATO viện trợ quân sự, trong khi Trung Quốc đang chịu áp lực từ các nỗ lực của Mỹ nhằm đối phó sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của nước này. Bắc Kinh và Moskva ngày càng tìm thấy sự đồng điệu trong quan điểm địa chính trị.
Tổng thống Nga Putin gọi ông Tập Cận Bình là "người bạn thân mến" và nhấn mạnh quan hệ đối tác với Trung Quốc là động lực cho sự ổn định trên thế giới.
"Hợp tác Nga - Trung trong các vấn đề quốc tế là một trong những yếu tố chính giúp ổn định tình hình thế giới", ông Putin nói. "Chúng tôi có ý định tăng cường hơn nữa sự phối hợp trên tất cả các nền tảng đa phương nhằm đảm bảo an ninh toàn cầu và trật tự thế giới công bằng".
Ông Tập tuyên bố hợp tác trong nhóm BRICS là "nền tảng quan trọng nhất cho sự đoàn kết và hợp tác giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển trên thế giới hiện nay".
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng đây là "lực lượng chủ chốt trong việc thúc đẩy hiện thực hóa đa cực toàn cầu bình đẳng và có trật tự, cũng như toàn cầu hóa kinh tế bao trùm và khoan dung".
Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra từ ngày 22 - 24/10 tại thành phố Kazan, Nga.
BRICS được thành lập vào năm 2009 gồm các quốc gia là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, sau đó có thêm Nam Phi gia nhập vào năm 2011. Ngày 1/1/2024, Iran, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Ethiopia trở thành thành viên chính thức của nhóm.
- ASIAD 2026 liên tiếp trục trặc vì thiếu vắng 'ông trùm' truyền thông Nhật Bản? (1 giờ trước)
- Nâng hạng chứng khoán: Phân khúc bất động sản nào hưởng lợi nhất? (2 giờ trước)
- Lý giải hiện tượng hiếm gặp thời siêu El Nino khiến Thái Lan ngập lụt kéo dài (2 giờ trước)
- Đánh giá tính xác thực 50 chi tiết để phục dựng Điện Kính Thiên (2 giờ trước)
- Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện tại Greenland (2 giờ trước)
- Thắng Philippines ở chung kết cầu mây, Việt Nam có HCV thứ 2 ở ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội tăng tốc để về đích giải ngân đầu tư công (3 giờ trước)
- EU triển khai 5 dự án quốc phòng chung trị giá 325 triệu euro (3 giờ trước)
- Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán thông qua trung gian (3 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Quay đầu giảm nhẹ (3 giờ trước)