Quốc tế
10/03/2025 15:21Ông Mark Carney sẽ làm tân Thủ tướng Canada
Sáng 10-3 (giờ Việt Nam) Đảng Tự do cầm quyền của Canada đã kết thúc công tác kiểm phiếu sau khi thời hạn để bầu chọn người thay thế Thủ tướng Justin Trudeau kết thúc lúc 2h.
Kết quả bầu cử cho thấy, ông Mark Carney nhận được 86% số phiếu bầu, vượt cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland. Chưa tới 152.000 đảng viên đảng Tự do tham gia bỏ phiếu.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi đất nước đang phải đối mặt với các nguy cơ về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cuộc bầu cử liên bang đang đến gần.
Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Mark Carney cho biết: "Chúng ta sẽ phải làm những điều mà trước đây chưa từng tưởng tượng ra, với tốc độ mà chúng ta không nghĩ là có thể".
Là một chuyên gia tài chính kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm, trước khi làm Thống đốc Ngân hàng Canada vào năm 2007, ông đã làm việc tại Goldman Sachs và gia nhập Bộ Tài chính Canada. Ông Mark Carney đã tham gia giải quyết những cuộc khủng hoảng tài chính lớn và là người đầu tiên lãnh đạo hai ngân hàng trung ương lớn: Ngân hàng Canada (2008-2013) và Ngân hàng Anh (2013-2020).
Ông Mark Carney cam kết sẽ đưa ra những giải pháp nhằm đối phó với các thách thức kinh tế lớn mà đất nước đang phải đối mặt, bao gồm lạm phát, tăng trưởng chậm và tình trạng thiếu hụt nguồn lực.
Với khả năng hoạch định chính sách rõ ràng và truyền đạt dễ hiểu trước công chúng, ông Mark Carney nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nội bộ Đảng Tự do, bao gồm nhiều bộ trưởng và nghị sĩ.
Đối thủ chính của ông Mark Carney trong cuộc đua là cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland. Từng là đồng minh thân cận của ông Justin Trudeau, song bà Chrystia Freeland đã từ chức Bộ trưởng Tài chính vào tháng 12-2024 do bất đồng quan điểm về cách thức ứng phó với những cảnh báo tăng thuế từ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Bà Chrystia Freeland cũng được đánh giá là người theo chủ nghĩa toàn cầu và có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ về vấn đề Ukraine.
Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Tài chính có điểm bất lợi vì mối liên hệ chặt chẽ với Thủ tướng Justin Trudeau - người đang chịu nhiều chỉ trích về chi phí sinh hoạt tăng cao và làn sóng nhập cư.
Đầu tháng 1 vừa qua, sau nhiều áp lực từ các phe đối lập và nội bộ đảng Tự do cầm quyền do uy tín suy giảm, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố từ chức, khép lại gần một thập kỷ cầm quyền. Động thái này giúp vãn hồi tín nhiệm đối với đảng Tự do để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 10 tới.
https://hanoimoi.vn/ong-mark-carney-se-lam-tan-thu-tuong-canada-695372.html
- Hà Nội sẽ lắp camera tự động nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp (19 phút trước)
- Chi tiết 11 tuyến phố Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ (30 phút trước)
- Đề xuất phụ thu nhiên liệu 311.000 đồng chặng bay Hà Nội-TPHCM (47 phút trước)
- Bóng đá Ý chấn động vì danh sách 70 cầu thủ dính bê bối mại dâm (1 giờ trước)
- Hợp tác dược phẩm Việt Nam - Cuba ở tầm chiến lược mới (1 giờ trước)
- Iran chưa có tuyên bố chính thức về gia hạn lệnh ngừng bắn (1 giờ trước)
- Vietjet dẫn đầu về tối ưu phát thải trên các chuyến bay tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- 4.000 người đăng ký tham gia Đại hội thường niên SHB, cổ đông không tham dự trực tiếp vẫn được nhận tiền qua tài khoản (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội đề xuất ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm (2 giờ trước)
- Căng thẳng tại eo biển Hormuz: Mỹ, Iran thay nhau chặn bắt tàu hàng (2 giờ trước)