Quốc tế
11/02/2025 17:14Nhật Bản cung cấp thiết bị bay không người lái cho các nước châu Á
![]() |
|
Nhu cầu thiết bị bay không người lái do Nhật Bản sản xuất đang tăng lên |
Khuôn khổ mới này được Nhật Bản lập ra vào năm 2023 nhằm tìm cách tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia có cùng chí hướng, thông qua hỗ trợ thiết bị phòng vệ - quốc phòng và các trang thiết bị khác.
Chính phủ Nhật Bản đã tăng ngân sách OSA cho năm tài chính tới đây thêm gần 20 triệu USD, lên thành khoảng 53 triệu USD. Với gói hỗ trợ này, Nhật Bản sẽ có thể cung cấp thêm nhiều thiết bị bay không người lái cho các quốc gia ở châu Á và nhiều nơi khác.
Theo các nguồn tin chính phủ, các quốc gia nói trên muốn bảo đảm số lượng thiết bị bay không người lái để tăng cường an ninh. Trong khi đó, nhu cầu thiết bị bay không người lái do Nhật Bản sản xuất đang tăng lên do có độ tin cậy và chất lượng cao.
Chính phủ Nhật Bản đang khảo sát khoảng 80 công ty của Nhật để thu thập thông tin về các mặt hàng này. Chính phủ hy vọng thông qua hỗ trợ thiết bị bay không người lái theo khuôn khổ OSA, Nhật Bản có thể tăng cường hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng, cũng như củng cố nền tảng các ngành công nghiệp có liên quan trong nước.
- Gỡ nút thắt giao thông Hà Nội: Từ nghịch lý cung - cầu đến lời giải tổng thể (2 giờ trước)
- Người Mỹ gốc Iran đầu tiên bay vào vũ trụ kể hành trình 40 năm theo đuổi giấc mơ (2 giờ trước)
- Khu thương mại tự do chốt ngày khởi công, tạo xung lực cho Đảo Ngọc (2 giờ trước)
- Vì sao Thái Lan liên tục nhắc 'đội hình B' ở ASEAN Cup 2026? (3 giờ trước)
- Gần 90 học sinh Chuyên Tuyên Quang đỗ vào các đại học top đầu (4 giờ trước)
- Hai nhóm nguyên nhân khiến nhồi máu cơ tim 'tấn công' người dưới 30 tuổi (4 giờ trước)
- Hiện trạng 2 đoạn Vành đai 4 TP.HCM khởi công dịp Quốc khánh 2/9 (4 giờ trước)
- HLV Thái Lan: ASEAN Cup không phải để thử nghiệm đội hình (5 giờ trước)
- Chủ tịch Fed Kevin Warsh có tiết lộ về lãi suất tại Jackson Hole? (5 giờ trước)
- Lý do khiến tiền đạo trẻ nhất tuyển Việt Nam chưa ra sân tại ASEAN Cup 2026 (6 giờ trước)
