Quốc tế
19/11/2024 23:06Nga hoàn thành sửa đổi học thuyết hạt nhân, sử dụng 'khi cần thiết'
"Những thay đổi này đã được xây dựng trên thực tế. Chúng sẽ chính thức hóa khi cần thiết", thư ký báo chí của điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.
Điện Kremlin gọi quyết định cho phép Ukraine bắn tên lửa Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga của chính quyền Tổng thống Joe Biden là liều lĩnh và cảnh báo Moskva sẽ đáp trả.
Hình ảnh quân nhân Nga đang vận hành xe tăng. (Ảnh: Reuters)
Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine cách đây 1.000 ngày, nhiều lần cảnh báo phương Tây đang đùa với lửa khi thăm dò giới hạn mà một cường quốc hạt nhân có thể hoặc không thể chấp nhận.
Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc phương Tây đồng ý để Kiev sử dụng tên lửa tầm xa đồng nghĩa với "sự tham gia trực tiếp của NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc chiến ở Ukraine". Khi đó, cơ sở hạ tầng quân sự và nhân sự của NATO sẽ tham gia vào việc bắn tên lửa, tấn công mục tiêu Nga.
Quyết định của Tổng thống Joe Biden được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công mục tiêu quân sự của Nga cách xa biên giới nước này.
Thời gian qua, Nga kiểm soát khoảng một phần năm lãnh thổ Ukraine và đẩy nhanh đà tiến quân thời gian gần đây. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong đó phần lớn là người Ukraine.
Chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, ông Putin ra lệnh thay đổi học thuyết hạt nhân và cho rằng bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào vào Nga - vốn được hỗ trợ bởi cường quốc hạt nhân, đều được xem là cuộc tấn công chung vào Nga.
Các nhà phân tích phương Tây gọi những thay đổi này là sự leo thang trong nỗ lực của Moskva nhằm ngăn cản phương Tây mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine. Chi tiết đầy đủ về học thuyết sửa đổi vẫn chưa được công bố.
https://vtcnews.vn/nga-hoan-thanh-sua-doi-hoc-thuyet-hat-nhan-su-dung-khi-can-thiet-ar908286.html
- Iran tấn công tàu ở eo biển Hormuz, giá dầu lại vượt 100USD/thùng (1 giờ trước)
- Mỹ sẽ "xả kho" 172 triệu thùng dầu dự trữ vào đầu tuần tới (1 giờ trước)
- Trẻ dùng Discord, Telegram..., phụ huynh lo rủi ro từ nền tảng mở (3 giờ trước)
- Iran rút khỏi World Cup 2026, đội nào sẽ thay thế? (3 giờ trước)
- Chính sách giúp người mua nhà 'miễn trừ rủi ro' lãi suất, tăng trưởng tài sản (3 giờ trước)
- Thạc sĩ trẻ phải khám tâm thần vì áp lực tiền thuê nhà Hà Nội (3 giờ trước)
- Chứng khoán hôm nay dự báo tiếp tục hồi phục, nhà đầu tư nên làm gì? (4 giờ trước)
- Iran có Lãnh tụ Tối cao mới, xung đột Mỹ - Iran bao giờ kết thúc? (4 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố chiến thắng nhưng 'không muốn rời đi sớm' (4 giờ trước)
- Xăng đắt đỏ, nhiều gia đình tính toán từng chuyến xe, từng bữa ăn (4 giờ trước)