Quốc tế
28/06/2024 15:17Mỹ truy quét gian lận ngành y tế, gần 200 người bị buộc tội
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 27/6 công bố cáo buộc đối với các bác sĩ, y tá và những người liên quan khác trên khắp đất nước bị cáo buộc về nhiều vụ lừa đảo, gian lận trong ngành y tế.
“Dù là kẻ buôn lậu ma túy, giám đốc điều hành công ty hoặc chuyên gia y tế được một công ty chăm sóc sức khỏe tuyển dụng, nếu bạn thu lợi bất chính từ việc phân phối bất hợp pháp các chất bị kiểm soát, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Garland nhấn mạnh.
Đáng chú ý phải kể đến vụ khai khống ở bang Arizona, các công tố viên đã cáo buộc hai chủ sở hữu của các công ty chăm sóc vết thương đã nhận hơn 330 triệu USD tiền lại quả như một phần của kế hoạch lập hóa đơn gian lận. Bộ Tư pháp cho biết các y tá ở nhiều trung tâm y tế bị ép phải sử dụng loại băng vết thương không cần thiết cho những bệnh nhân lớn tuổi. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp nhiều đối tượng thu lợi từ việc khai khống hóa đơn viện phí hoặc bồi thường thương tổn.
Theo hồ sơ tòa án, số tiền mà các đối tượng thu được trong vụ việc này lên đến 900 triệu USD. Chủ sở hữu của các công ty chăm sóc vết thương, Alexandra Gehrke và Jeffrey King, đã bị bắt trong tháng này tại sân bay Phoenix khi họ đang lên chuyến bay tới London.
Nhà chức trách cáo buộc Gehrke và King, mới kết hôn năm nay, biết trước rằng mình có thể bị bắt nên đã lên kế hoạch bỏ trốn. Tại nhà của họ, lực lượng chức năng tìm thấy một cuốn sách có nội dung liên quan đến việc làm cách nào để bỏ trốn, xóa dấu vết.
Gehrke và King sống xa hoa nhờ gian lận y tế. Theo các công tố viên, hai người này sở hữu những chiếc xe hơi sang trọng, một ngôi nhà trị giá gần 6 triệu USD và hơn 520.000 USD vàng miếng, tiền xu và đồ trang sức. Hơn 52 triệu USD từ tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp của Gehrke đã bị thu giữ sau khi bà này bị bắt.
Tổng cộng, 193 người đã bị buộc tội trong một loạt vụ án riêng biệt trong cuộc truy quét gian lận chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Nhà chức trách đã tịch thu hơn 230 triệu USD tiền mặt, ô tô hạng sang và các tài sản khác. Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện các nỗ lực này định kỳ với mục tiêu giúp ngăn chặn những hành vi sai trái tiềm ẩn khác. Ước tính, số tiền bị gian lận trong các vụ việc lần này lên đến 2,7 tỷ USD.
Trong một vụ án khác ở Arizona, một phụ nữ bị buộc tội làm giả giấy tờ về các dịch vụ điều trị lạm dụng chất gây nghiện nhưng trên thực tế lại không phục vụ bất kỳ mục đích thực sự nào hoặc thậm chí không cung cấp dịch vụ này cho đối tượng có thật nào.
Một trường hợp khác ở Florida bị cáo buộc gian lận khi phân phối thuốc điều trị HIV không đúng nhãn hiệu. Các công tố viên cho biết đối tượng mua thuốc được ở chợ đen, bán lại cho các hiệu thuốc và sau đó cung cấp thuốc cho bệnh nhân.
Trong một số trường hợp, bệnh nhân được đưa cho những chai chứa các loại thuốc khác với loại thuốc ghi trên nhãn. Các công tố viên cho biết một bệnh nhân đã bất tỉnh trong 24 giờ sau khi uống thứ mà được cho là thuốc điều trị HIV nhưng thực ra là thuốc chống loạn thần.
- 9 thê thiếp của Hòa Thân: Người chết theo chồng, kẻ ôm gia sản bỏ trốn (23/06/26 21:30)
- 'Vua hài châu Á' ChâuTinh Trì tuổi 64: Tài sản 8.800 tỷ và chiếc áo mặc suốt 3 năm (23/06/26 20:35)
- Số vụ lộ lọt tài khoản trong tháng 5-2026 tăng gấp 2 lần so với tháng 4 (23/06/26 18:13)
- Xem xét trách nhiệm cán bộ yêu cầu cụ bà 97 tuổi phải đến phường làm thủ tục hành chính (23/06/26 18:00)
- Vợ Messi xúc động nói lời yêu, siêu sao Argentina phản ứng gây sốt (23/06/26 17:59)
- Nhận định, dự đoán tỷ số Panama vs Croatia: Chờ Modric gỡ thế khó (23/06/26 16:55)
- Pháp cấm uống rượu, đóng cửa trường học khi nắng nóng bao trùm châu Âu (23/06/26 13:52)
- Vinhomes - VinSpeed đảm nhận EPC 5 tuyến metro: Bước ngoặt cho hạ tầng Hà Nội (23/06/26 12:00)
- Phù thủy Ghana từng ám Ronaldo lại 'nguyền' Harry Kane (23/06/26 10:30)
- Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong đêm ở Hà Nội, 5 người thương vong (23/06/26 09:47)