Mỹ bác thông tin rò rỉ dữ liệu về các cuộc không kích tại Yemen

Ngày 24-3 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc đã lên tiếng phủ nhận những thông tin liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu về các cuộc không kích của quân đội Mỹ tại Yemen.

“Không ai nhắn tin về kế hoạch chiến tranh. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về việc này”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố.

Trái với tuyên bố của ông Pete Hegseth, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Brian Hughes nhận định, những tin nhắn “có vẻ xác thực” và một cuộc đánh giá nội bộ đang được tiến hành.

762d41b62b474b73a90ab618c53f3d95.jpg
Lửa bốc lên tại một khu phố ở thủ đô Sanaa của Yemen sau khi Mỹ triển khai tấn công phong trào Houthi. Ảnh: Tân Hoa xã

Vụ việc gây chú ý sau khi Tổng Biên tập tờ The Atlantic Jeffrey Goldberg được cho là đã tham gia một nhóm thảo luận trên nền tảng nhắn tin Signal, với nội dung trao đổi về các hoạt động quân sự tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Houthi ở Yemen.

Ông Jeffrey Goldbert cũng cho biết, các quan chức Mỹ cấp cao đã vô tình mời ông vào nhóm thảo luận kể trên. Ngày 11-3, Tổng Biên tập The Atlantic nhận được yêu cầu tham gia nền tảng Signal từ một người dùng có biệt danh “Mike Waltz”. Hai ngày sau, ông Jeffrey Goldbert nhận thông báo đã được thêm vào nhóm thảo luận gồm 18 người.

Tổng Biên tập The Atlantic tiết lộ thêm rằng, một trong số những người tham gia đã gửi tin nhắn được cho là đề cập đến những cuộc tấn công sắp tới của Mỹ nhằm chống lại Houthi. Nội dung tin nhắn ngày 15-3 bao gồm danh sách các mục tiêu, loại khí tài sẽ được triển khai và lộ trình tấn công, trùng với thời điểm xuất hiện những báo cáo đầu tiên về các vụ không kích của Mỹ tại Yemen.

Ngày 15-3, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ đã triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hàng loạt mục tiêu của Houthi - phong trào vũ trang kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Yemen.

Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Houthi tiến hành “chiến dịch cướp biển, bạo lực và khủng bố không ngừng nghỉ, nhằm vào tàu, máy bay và máy bay không người lái của Mỹ và các quốc gia khác”.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hoạt động quân sự này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của xứ Cờ hoa và bảo đảm quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ.

Trong động thái đáp trả, Houthi đã tấn công tàu sân bay USS Harry Truman của Mỹ ở khu vực phía Bắc Biển Đỏ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Không có báo cáo thiệt hại nào trong vụ việc này tính đến nay.

Theo tờ Newsweek, trả lời câu hỏi về việc các thành viên nội các cấp cao và các trợ lý đã sử dụng Signal và nhắn tin kế hoạch chiến tranh cho một phóng viên, ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói: "Tôi không biết gì về chuyện đó. Tôi không phải là người hâm mộ lớn của The Atlantic. Đối với tôi, đó là một tạp chí sắp phá sản. Tôi nghĩ đó không phải là một tạp chí tốt. Nhưng tôi không biết gì về nó. Bạn đang nói rằng họ đã có gì?".

Tổng thống Trump nói thêm rằng đây là lần đầu tiên ông nghe về việc chia sẻ thông tin cáo buộc này.

Sau phát biểu trên, vào chiều 24-3, Tổng thống Trump đã chia sẻ lại trên mạng xã hội Truth Social những bình luận của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Khi đó, ông Musk đã đăng dòng trạng thái: "Nơi tốt nhất để giấu một thi thể là trang 2 của tạp chí The Atlantic, vì chẳng ai bao giờ xem tới đó".

Sau báo cáo về vụ lộ lọt thông tin mật nêu trên, chính quyền của Tổng thống Trump đã bị một số thành viên Quốc hội và cựu nhân viên an ninh quốc gia chỉ trích trên mạng xã hội.

Thương Nguyệt / HNMO