Quốc tế
10/11/2024 15:17Israel mở đợt không kích nhằm vào Lebanon
Bộ Y tế Lebanon cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và 46 người bị thương sau trong cuộc không kích của Israel nhắm vào thành phố ven biển Tyre của Lebanon. Israel không đưa ra cảnh báo sơ tán trước đó.
Hôm 2/11, Israel cũng thực hiện cuộc không kích nhằm vào "cơ sở nhân đạo" tại cửa khẩu biên giới giữa Lebanon và Syria.
Hình ảnh khu vực ngoại ô ở thủ đô Beirut sau cuộc không kích của Israel, ngày 2/10. (Ảnh: Getty)
"Cuộc không kích của Israel đánh trúng trạm kiểm soát ở biên giới Jousieh, nơi có nhiều người dân Lebanon và Syria vượt biên từ Lebanon sang Syria", người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi thông tin.
Cuộc đột kích diễn ra sau khi cửa khẩu chính giữa Beirut và Damascus buộc phải đóng cửa sau cuộc không kích của Israel diễn ra ngày 4/10. Hiện có 6 cửa khẩu giữa biên giới Lebanon và Syria.
Kể từ ngày 1/10, Israel thực hiện chiến dịch trên bộ chống lại lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon cùng nhiều cuộc không kích khác. Mặc dù bị tổn thất, Hezbollah vẫn chiến đấu với quân đội Israel trên bộ và phóng tên lửa qua biên giới. Israel tuyên bố mục tiêu chính là tạo điều kiện cho 60.000 cư dân chạy trốn khỏi cuộc pháo kích ở phía bắc trở về.
Hôm 13/10, trong thông điệp gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) rút quân ra khỏi các khu vực tác chiến tại miền nam Lebanon.
Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, sự hiện diện của UNIFIL trong khu vực khiến lực lượng này trở thành "lá chắn sống" cho lực lượng Hezbollah.
Trong thông điệp trên Thủ tướng Netanyahu còn cho biết, UNIFIL từ chối rút quân ra khỏi miền nam Lebanon trong khi Israel tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Hezollah trong khu vực. Ông Netanyahu cho rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu nên chỉ trích Hezollah, thay vì chỉ trích Israel.
"Chúng tôi lấy làm tiếc về những thiệt hại về người đối với lực lượng UNIFIL và Israel đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn những tình huống như vậy xảy ra. Nhưng cách đơn giản và rõ ràng để đảm bảo sự cố không mong muốn là UNIFIL phải rời khỏi khu vực", Thủ tướng Netanyahu nói thêm.
- Khách Tây kinh ngạc về các tiệm may 'thần tốc' ở Việt Nam, khen như làm ảo thuật (20:02)
- Vì sao một tuần lại có đúng 7 ngày? (23 phút trước)
- Mỹ trước bài toán giảm tốc cuộc đua AI (43 phút trước)
- Nên mua iPhone 18 Pro Max hay iPhone Duo? (1 giờ trước)
- Trung tá Trần Văn Tùng và mệnh lệnh từ trái tim giữa dòng Trà Lý (1 giờ trước)
- Nguồn cung căn hộ tăng, người mua vẫn khó xuống tiền (1 giờ trước)
- 'Nam thần' Y Hà Nội gây sốt: IELTS 8.0, chọn ngành ung thư, từng muốn bỏ học (2 giờ trước)
- Ai đang sở hữu Grab? (2 giờ trước)
- YouTube, TikTok “áp đảo” Netflix, FPT Play trong cuộc đua giành thời gian xem của người Việt (3 giờ trước)
- Cú sốc dầu mỏ mở lại cuộc đua đầu tư (3 giờ trước)