Giữ lời hứa với ông Trump, Mexico đưa 10.000 lính đến biên giới Mỹ

Mexico bắt đầu triển khai bổ sung 10.000 binh sĩ đến biên giới phía Bắc, theo đúng thỏa thuận đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đổi lấy việc hoãn áp đặt hàng rào thuế quan.

Anadolu hôm nay (5/2) dẫn lời Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận bắt đầu triển khai bổ sung 10.000 binh sĩ biên giới phía Bắc theo thỏa thuận bà đạt được với Tổng thống Mỹ Trump về việc thắt chặt các biện pháp chống di cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy qua biên giới để đổi lại việc Mỹ hoãn áp thuế bổ sung 25% với hàng Mexico.

Mexico đưa 10.000 lính đến biên giới Mỹ -0
Binh sĩ Mexico được điều động tới biên giới Mỹ để ngăn ma túy và người di cư trái phép. Ảnh: Reuters

"Ở các khu vực lực lượng Vệ binh Quốc gia đang được triển khai mà tình hình an ninh không quá nghiêm trọng thì họ sẽ được điều động đến biên giới phía Bắc", bà Sheinbaum thông tin. "Đợt triển khai này không khiến phần còn lại của đất nước mất an ninh".

Trước đó, giới chức Mexico xác nhận, trong 10.000 binh sĩ được điều động đợt này có 6.310 thành viên Vệ binh Quốc gia và 2.700 binh sĩ quân đội. Hình ảnh do truyền thông Mexico đăng tải cho thấy nhiều binh sĩ được di chuyển bằng máy bay nhằm tăng tốc độ triển khai tới thực địa.

Quân đội Mexico sau đó xác nhận việc triển khai các binh sĩ đến biên giới phía Bắc sẽ "ngăn chặn dòng chảy fentanyl, các loại ma túy và người di cư trái phép vào Mỹ", cũng đồng thời ngăn việc buôn lậu vũ khí từ Mỹ vào Mexico.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế nhập khẩu bổ sung 25% với hàng hóa từ 2 nước láng giềng Mexico và Canada với cáo buộc 2 nước này cho phép fentanyl, một loại chất gây nghiện nguy hiểm, cũng như hàng ngàn người di cư trái phép tràn vào lãnh thổ Mỹ.

Canada và Mexico đáp trả bằng tuyên bố sẽ áp thuế tương tự vào hàng hóa Mỹ, nhưng sau đó lần lượt thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Trump để hoãn áp thuế trong 30 ngày.

Trả lời tờ Politico ngày 4/2, ông Peter Navarro cố vấn thương mại của Tổng thống Trump, nhấn mạnh các động thái vừa qua của Mỹ chỉ nhắm vào các hoạt động ma túy ở Canada và Mexico. "Đây không phải là một cuộc chiến về thương mại mà là cuộc chiến với ma túy", ông này nói.

Dù đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Mexico về ngăn chặn fentanyl, ông Navarro cho biết các băng đảng ma túy Mexico đang mở rộng hoạt động ở Canada. Ông lo ngại nguy cơ Canada trở thành "nguồn cung hàng đầu" của các lô hàng ma túy nhỏ vào Mỹ.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/giu-loi-hua-voi-ong-trump-mexico-dua-10-000-linh-den-bien-gioi-my-i758183/

Thái An / cand.com.vn